31 người kẹt trong ôtô lật ở Phú Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 9:01:11 AM

Tai nạn liên hoàn giữa ba xe 7-39 chỗ trên đảo Phú Quốc, khiến 30 du khách cùng tài xế mắc kẹt trong ôtô lật ngang.

Hiện trường vụ tai nạn trên đảo Phú Quốc.
Hiện trường vụ tai nạn trên đảo Phú Quốc.

Xe khách lật ngang ở Phú Quốc, chắn lối lên xuống khiến hàng chục người mắc kẹt bên trong. Ảnh: Dương Đông

Chiều 8/7, hai phụ nữ đi xe máy hướng từ xã Gành Dầu về thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Vừa qua cầu Cửa Cạn thì trời đổ mưa, họ dừng lại mặc áo mưa.

Ôtô 7 chỗ biển số An Giang chạy phía sau, dừng lại cách khoảng 10 m, chờ hai người phụ nữ đi sẽ tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, ôtô 39 chỗ biển số Vĩnh Long chở 30 du khách từ phía sau húc thẳng vào đuôi ôtô 7 chỗ, lật ngang.

Cú tông mạnh khiến xe An Giang lao về trước. Tài xế đánh lái xe về bên trái để tránh đụng hai phụ nữ.

Ở hướng ngược lại, ôtô 16 chỗ chở 12 du khách lách xe 7 chỗ, lao thẳng xuống phần đường đang thi công.

Ôtô 39 chỗ lật chắn cửa lên xuống, hành khách mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu. Người dân phải lấy đá đập vỡ cửa kính để các nạn nhân và tài xế thoát ra. May mắn không ai bị thương nặng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục