Đồng Nai: 3 ô tô tông nhau, 4 người nhập viện cấp cứu

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2020 | 9:12:40 AM

Sau khi va chạm với xe bán tải cùng chiều, chiếc xe tải bị mất lái lao sang làn đường ngược chiều và tông trực diện vào một xe tải khác.

Chiếc xe bán tải liên quan trong vụ tai nạn
Chiếc xe bán tải liên quan trong vụ tai nạn

Tối 13/7, lực lượng chức năng huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) hoàn tất công tác khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bán tải và 2 xe tải khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 16h50 chiều cùng ngày, xe tải mang BKS 60C-351.67 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng đi từ Sài Gòn về Lâm Đồng. Khi vừa tới địa phận xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, xe tải xảy ra va chạm với xe bán tải mang BKS 60C-429.16 đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến chiếc xe tải mất lái lao sang làn đường hướng ngược lại, tông trực diện vào xe tải mang BKS 54Z-0933.

Cú tông với lực rất mạnh khiến 2 người trên xe văng ra ngoài, rơi xuống đường và bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, đầu 2 xe tải vỡ nát, biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung trên đường, 2 tài xế mắc kẹt bên trong cabin sau đó được người dân giải cứu đưa ra ngoài để đi cấp cứu. Riêng chiếc xe bán tải chỉ bị méo phần thùng xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 20 ùn tắc kéo dài.

Đến tối cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết di dời xong, các phương tiện dần lưu thông ổn định trở lại.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục