TPHCM: Va chạm liên hoàn 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải, 1 xe 7 chỗ ở quận 12

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/12/2020 | 10:13:53 AM

Một vụ va chạm liên hoàn giữa 8 xe ở cầu An Sương, quận 12, TPHCM vào tối 2-12 khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an phong toả hiện trường
Công an phong toả hiện trường

Tối ngày 2-12, Công an quận 12, TPHCM cho hay, mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn 8 xe gồm 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải và 1 ôtô 7 chỗ ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, trời đang mưa, nhiều xe lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về quận Thủ Đức, TPHCM. Khi các phương tiện đổ dốc cầu An Sương thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa 8 xe, gồm: 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải và 1 ô tô 7 chỗ.

Va chạm liên hoàn 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải, 1 xe 7 chỗ ở quận 12 ảnh 1Va chạm liên hoàn 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải, 1 xe 7 chỗ ở quận 12 ảnh 2

Va chạm liên hoàn 5 xe tải, 1 xe đầu kéo, 1 xe bán tải, 1 xe 7 chỗ ở quận 12 ảnh 3
Các phương tiện tại hiện trường
Vụ va chạm liên hoàn khiến 2 tài xế của xe tải bị thương mắc kẹt trong cabin xe. Sau đó, 1 tài xế tự tìm cách thoát ra ngoài. Tài xế còn lại bị thương nặng, được người dân phá cửa giải cứu ra bên ngoài, đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nằm chắn giữa đường, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, công an đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, lực lượng tiến hành điều tiết giao thông qua khu vực.

Khuya cùng ngày, hiện trường vẫn được lực lượng chức năng xử lý.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục