Xe khách lật nhào trên cao tốc Liên Khương - Prenn, 20 người hoảng loạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/1/2021 | 3:16:44 PM

Xe giường nằm đang lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn, bất ngờ xe tải ben chạy băng qua, tài xế xe khách đánh lái tránh và xe bị lật nhào xuống mương nước, làm 20 hành khách hoảng loạn.

Xe khách giường nằm lật nhào xuống mương nước
Xe khách giường nằm lật nhào xuống mương nước

Khoảng 5 giờ 30 ngày 12.1, xe khách giường nằm biển số 51B – 278.08 (chưa rõ người điều khiển) của nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn, bất ngờ xe tải ben chạy băng qua, tài xế xe khách đánh lái khiến xe khách lật nhào xuống mương, làm 20 hành khách hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe giường nằm biển số 51B – 278.08 đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi xe đi đến đoạn giao với đường vào thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) thì bất ngờ gặp 1 xe tải ben chạy băng qua đường, do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đánh lái tránh nhưng xe vẫn va chạm vào phần đuôi xe ben, sau đó lao vào bên phải đường và lật ngang xuống mương nước.

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ dãy cửa kính phía bên tài xế vỡ vụn, khoảng 20 hành khách trên xe một phen hoảng loạn, một số người bị xây xát nhẹ.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách lật nhào mới được lực lượng cứu hộ giải phóng đưa ra khỏi hiện trường.

Theo đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Prenn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xe khách lật nhào xuống mương nước không gây thiệt hại về người, một số khách trên xe giường nằm bị xây xát nhẹ; nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

(Theo TNO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục