Đạp nhầm chân phanh qua chân ga, ô tô bị thiêu rụi tại cây xăng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 8:40:11 AM

Khoảng 16h30 chiều 17/5, tại Quốc lộ 49, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Phú Thượng (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ cháy cây xăng và xe ô tô.

Chủ xe đạp nhầm chân phanh qua chân ga, nên ô tô lao thẳng vào 2 cột xăng, gây cháy.
Chủ xe đạp nhầm chân phanh qua chân ga, nên ô tô lao thẳng vào 2 cột xăng, gây cháy.

Tại hiện trường, xe ô tô màu trắng BKS 75A – 06921 do một người đàn ông cầm lái vào cây xăng dầu số 21 nằm ở mặt tiền tuyến đường nói trên để đổ xăng.

Khi chuẩn bị rời khỏi cây xăng, chủ xe đạp nhầm chân phanh qua chân ga, nên ô tô lao thẳng vào 2 cột xăng, gây cháy.

Vụ việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ,  khiến các nhân viên cây xăng và người đi đường hốt hoảng. Lửa lan cháy các cột xăng và thiêu rụi luôn cả chiếc xe ô tô nói trên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập tắt đám cháy.


Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. 

 Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng chiếc xe ô tô cùng 2 cột xăng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục