Không chỉ là khẩu hiệu

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2014 | 3:24:34 PM

YBĐT - Để xây dựng thành công mô hình điểm, các đảng viên trong Chi bộ phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện đồng thời phân công từng đảng viên phụ trách từng nội dung tuyên truyền để đảm bảo có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

Cán bộ, đảng viên, công chức phường Nam Cường luôn nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác.
Cán bộ, đảng viên, công chức phường Nam Cường luôn nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Chi bộ khu phố Đồng Tiến được Đảng bộ phường Nam Cường lựa chọn xây dựng mô hình điểm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung xây dựng gia đình "4 không": không có tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không đói nghèo, không có trẻ em thất học gắn với tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 05 - NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Ông Trần Hợp - Bí thư Chi bộ cho biết: "Để xây dựng thành công mô hình điểm, các đảng viên trong Chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện đồng thời phân công từng đảng viên phụ trách từng nội dung tuyên truyền để đảm bảo có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm".

Với đặc thù là khu phố cửa ngõ của phường, các hộ gia đình chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, dịch vụ nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp, số hộ nghèo do mắc tệ nạn xã hội và tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn cao nhất phường. Từ khi triển khai xây dựng mô hình điểm, Chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ kinh tế thuần nông sang kinh tế đô thị, nhiều thành phần và đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như hộ gia đình anh Phạm Ngọc Lân, Nguyễn Văn Thái…

Đặc biệt, các hộ nghèo đã tích cực vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo một cách bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo của khu giảm 4%/năm. Thực hiện mục tiêu xây dựng khu phố không có bạo lực gia đình, Chi bộ đã vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Hiện nay, khu phố Đồng Tiến có một đội văn nghệ, 40% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Bên cạnh đó, Chi bộ làm tốt công tác vận động các gia đình cho con em đến trường, hàng năm tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học ở các bậc học phổ thông. Các đảng viên tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Từ năm 2010 trở về trước, khu phố có tỷ lệ số người mắc tệ nạn xã hội cao nhất phường thì đến nay đã giảm hẳn.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng mô hình “4 không”, Chi bộ khu phố Đồng Tiến được các cấp tuyên dương, khen thưởng trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Đỗ Ngọc Lân - Bí thư Đảng bộ phường Nam Cường cho biết: Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, trên địa bàn phường đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa như gia đình bà Vũ Thị Thanh Lâm, khu phố Nam Thọ xây dựng trại chăn nuôi công nghệ cao với quy mô 1.200 con lợn/lứa, trừ chi phí mỗi năm lãi trên 500 triệu đồng; gia đình ông Trần Văn Lụa nuôi cá thâm canh với sản lượng 14 tấn/năm; gia đình bà Nguyễn Thị Thu nuôi gà thương phẩm 15.000 con/lứa. Từ năm 2011, toàn phường đã kiên cố hóa 12 tuyến đường bê tông dài 9,1km; gần 20 hộ tham gia hiến trên 20.000m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn.

Điển hình là gia đình ông Phạm Thanh Hà ở tổ 10, khu phố Cầu Đền đã hiến trên 1.300m2 ao cá và vườn tạp đang canh tác; gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, khu phố Cầu Đền hiến hơn 500m2 đất vườn và đất thổ cư; gia đình ông Bùi Hồng Đằng ở tổ 8, khu phố Cầu Đền hiến trên 2.000m2 đất, trị giá 500 triệu đồng để xây dựng Trung tâm Văn hóa cộng đồng xã.

Đặc biệt, Đảng ủy phường đã vận động 131 hộ dân có diện tích đất canh tác trong vùng hồ ký cam kết chỉ nhận một phần kinh phí hỗ trợ tiền đất, không nhận hỗ trợ khác để hoàn thành giải phóng mặt bằng vùng hồ Nam Cường với số tiền 3,5 tỷ đồng/11,7 tỷ đồng dự toán, tiết kiệm cho Nhà nước 8,2 tỷ đồng.

Thông qua các phong trào đã xuất hiện các nhân tố điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác như các chi bộ: Cầu Đền, Cường Bắc, Đồng Tiến, Đồng Phú; các cá nhân như ông Phạm Thanh Hà, Đinh Duy Thắng, Ngô Đức Cần…

Bí thư Đảng bộ phường Đỗ Ngọc Lân chia sẻ: Để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đạt hiệu quả cao nhất thì cán bộ, đảng viên phải là những người tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, miệng nói, tay làm; lựa chọn xây dựng các mô hình, công việc phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng khu phố, phù hợp với chủ đề của từng năm.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải gần gũi, chia sẻ với dân. Từ thực tế của người dân, cán bộ phải giúp tìm được hướng đi phù hợp của từng gia đình. Mỗi công việc cụ thể, các chi bộ phải tiến hành rút kinh nghiệm ngay theo từng ngày, từng tuần, từng tháng đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến cũng như phê bình, nhắc nhở, uốn nắn ngay các sai phạm để việc học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu, phong trào mà là những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân. - Bí thư Lân khẳng định thêm.

  Hà Anh

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục