Động lực thúc đẩy phát triển

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/2/2015 | 9:28:37 AM

YBĐT - Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là động lực thúc đẩy phát triển, Đảng bộ xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã triển khai và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện gắn với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ và phát triển rừng, xóa bỏ các hủ tục và tập quán lạc hậu...

Nậm Khắt xuân về.
Nậm Khắt xuân về.

Đồng chí Giàng Gà Phùa - Trưởng Công an xã Nậm Khắt cho biết: “Ban Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các thôn, các chi bộ cơ sở tổ chức nhiều buổi họp dân để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân đồng thời vận động đồng bào thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đã có nhiều chi bộ tích cực thực hiện tốt mọi hoạt động theo tinh thần làm theo lời Bác và được đánh giá trong sạch, vững mạnh. Có 16 đảng viên, ngay sau khi Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Chi bộ bản Lả Khắt đã triển khai đến tất cả đảng viên đăng ký thực hiện. Từ đó, các đảng viên đã thực sự trở thành đầu tàu gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại địa phương, làm gương cho nhân dân noi theo. Trong đó, công tác phòng chống các tệ nạn được tích cực thực hiện đi đôi với công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang...

Năm 2013, Chi bộ bản Lả Khắt đã phối hợp với Đoàn xã Nậm Khắt ra mắt mô hình “4 không” tại bản: không có đoàn viên, thanh niên sinh con thứ 3, không kết hôn cận huyết thống, không tảo hôn, không thách cưới cao. Hiện nay, người dân địa phương đã nghiêm túc thực hiện việc không cho con, cháu lấy vợ, lấy chồng sớm và không sinh nhiều con để có điều kiện, thời gian tham gia phát triển sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng chí Thào A Cheo - Bí thư Chi bộ bản Lả Khắt cho hay: “Trước đây, cuộc sống của người dân trong bản Lả Khắt còn gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nên nhận thức của đồng bào đã được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi, đưa con em đến trường học chữ, không tái trồng cây thuốc phiện, không buôn bán ma túy... Cuộc sống của đồng bào đã được cải thiện hơn so với trước đây”.

Với những kết quả đạt được từ Chi bộ bản Lả Khắt, Đảng ủy xã Nậm Khắt tiếp tục nhân rộng đến các chi bộ. Việc thực hiện chuyên đề năm 2014 đã được quán triệt đến 124 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó là việc đưa nội dung lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và sinh hoạt chuyên đề của các ban, ngành, đoàn thể. Với phương châm nói đi đôi với làm, tất cả cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ xã đã sôi nổi đăng ký thực hiện học tập và làm theo lời Bác.

Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Nậm Khắt chú trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, xóa đói giảm nghèo cho người dân bằng nhiều hướng đi phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng của địa phương. Trong đó, các đảng viên phải là người gương mẫu cho nhân dân noi theo trong việc trồng và phát triển rừng, trồng cây sơn tra, trồng thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình tổng hợp, nuôi ong lấy mật, thâm canh tăng vụ cây lúa nước... Đảng bộ xã đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 22ha cây vụ đông và trên 580ha cây vụ mùa, trong đó có 358ha lúa nước, 200ha ngô đồi. Tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn xã đạt trên 2.890 tấn, bình quân lương thực 410kg/người/năm. Kết quả này đối với một xã nhiều khó khăn như Nậm Khắt là một thành công đáng khích lệ.

Thông qua học tập và làm theo lời Bác, hiện nay, đời sống của người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ dần, tình trạng mua bán trái phép ma túy giảm hẳn... Nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã xuất hiện trong các lĩnh vực công tác xã hội, phát triển kinh tế. Chi bộ bản Nậm Khắt có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan. Chi bộ đã 3 năm liền được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Về cá nhân, có đảng viên, cựu chiến binh Lý Vảng Chua đã tận tụy, nhiệt tình giúp đỡ, vận động những người lầm lỡ từ bỏ hút thuốc phiện. Gia đình đảng viên Thào Nhà Lềnh ở Chi bộ bản Hua Khắt đã gương mẫu trồng rừng, thảo quả, cây sơn tra và tích cực thâm canh tăng vụ, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng...

Đồng chí Thào A Sinh - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ xã Nậm Khắt tiếp tục thực hiện tốt các nội dung cũng như định hướng trong kế hoạch đã xây dựng để toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ xã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

  Sùng Đức Hồng

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục