Chiến khu xưa học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/8/2018 | 8:13:21 AM

YBĐT - Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng 7 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo xã Việt Hồng trao đổi với nhân dân bản Din về phát triển mô hình trồng cây ăn quả.
Lãnh đạo xã Việt Hồng trao đổi với nhân dân bản Din về phát triển mô hình trồng cây ăn quả.

Việt Hồng nằm trong địa bàn Chiến khu Vần lịch sử, thuộc diện xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. 

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05), những năm qua, xã đã có những chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Xuân Cánh – Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng cho biết: "Việc tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 được triển khai nghiêm túc tới 100% toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, qua đó tiếp tục làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến về ý thức tự giác tu dưỡng và rèn luyện trong mỗi hành động, việc làm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng 7 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực”.

Dẫn chúng tôi đến bản Din, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Cánh cho biết: "Trước đây, bản Din vốn nghèo nhất nhì của xã, nhưng từ khi Đảng ủy xã chỉ đạo Chi bộ bản Din xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế, bằng cách làm sáng tạo đã có chuyển biến như hôm nay".
 
Dừng chân trước ngôi nhà khang trang, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Cánh cho biết đó là mô hình phát triển kinh tế của Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Din Hoàng Thị Lan. Để thực hiện mô hình điển hình phát triển kinh tế, Ban Chi ủy bản Din đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện, trong đó phát huy vai trò tiên phong của đảng viên.
 
Với lợi thế về đồi rừng, đồng chí Hoàng Thị Lan đã mạnh dạn gương mẫu đi đầu trong việc phá bỏ những diện tích vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả, qua 2 năm, mô hình cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Từ mô hình này, phong trào phát triển mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên cũng được nhân rộng ra toàn bản. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong bản đã giảm xuống còn 33%.

Có thể thấy, qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các cán bộ, đảng viên ở Việt Hồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, Đảng ủy xã Việt Hồng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thông qua những việc làm, chương trình cụ thể, bám sát thực tế của địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thanh Tân

Các tin khác
Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Học, làm theo và noi gương Bác, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ có 371 mô hình, 706 điển hình tiên tiến các cấp học và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục