5.000 đoàn viên thanh niên tham gia Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/9/2018 | 10:15:01 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 8/9, trên 5.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy".

Tưng bừng, hào hứng, náo nhiệt..., đó là không khí của Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy" do Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức vào sáng 8/9 tại Sân vận động thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018).

Dự Ngày hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 5.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, hòa chung không khí vui tươi của toàn tỉnh, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9 với chủ đề "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy”; tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại các địa chỉ đỏ, đặc biệt ở Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sân vận động thành phố Yên Bái; phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bác Hồ trong trái tim thiếu nhi Yên Bái” và tổ chức Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy".

Mở đầu Ngày hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Lời ca dâng Bác” gồm các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp. Những ca khúc về Bác được các bạn đội viên thiếu niên thể hiện bằng tình cảm thiêng liêng từ trong trái tim dâng lên Người. Từ đó nhắc nhớ mỗi đội viên công ơn trời biển của Bác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cố gắng học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tại Ngày hội đã có 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Đây là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, tu dưỡng, làm theo lời dạy của Bác; luôn tiên phong, gương mẫu, xung kích, sáng tạo, cần cù, biết chia sẻ, yêu thương cộng đồng.


Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể  có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Cuộc thi làm video clip tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề "Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông" năm 2018; Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bác Hồ trong trái tim thiếu nhi Yên Bái”.


Các đoàn viên thanh niên xếp hình biểu tượng lá cờ Tổ quốc.

Hoạt động ý nghĩa và được mong chờ nhất Ngày hội là màn đồng diễn thể dục nhịp điệu với chủ đề "Hoa thơm dâng Bác” – xếp hình theo chủ đề với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái: THPT Lý Thường Kiệt, THPT Hoàng Quốc Việt, THPT Nguyễn Huệ. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập nhuần nhuyễn, các bạn đoàn viên thanh niên đã rất uyển chuyển trong việc thực hiện màn đồng diễn thể dục nhịp điệu cũng như xếp các biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc như: cờ Tổ quốc, hoa sen dâng Bác và số 60 ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Song song với màn đồng diễn, 1.000 thiếu nhi khối các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tham gia cuộc thi vẽ tại Ngày hội.

Ngày hội "Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác" là dịp để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh ôn lại lịch sử truyền thống, mãi ghi nhớ lời dạy của Bác. Qua đó tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tạo động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Một số hình ảnh tại Ngày hội:


Chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề "Lời ca dâng Bác".


Các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi tham dự Ngày Hội.


Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.  


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái trao giải cho các em thiếu nhi đạt thành tích cao Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bác Hồ trong trái tim thiếu nhi Yên Bái”.


1.000 đoàn viên thanh niên tham gia màn đồng diễn và xếp hình biểu tượng Hoa sen dâng Bác tại Ngày hội.


Các em học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh tại Ngày hội.

Thu Trang – Hoài Văn

 


Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục