Báo Yên Bái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/5/2020 | 2:09:57 PM

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), sáng 18/5, Đoàn cán bộ Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Yên Bái đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Yên Bái dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Yên Bái dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Yên Bái đã dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Báo công với Bác kính yêu, đồng chí Nông Thụy Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Yên Bái khẳng định, những năm qua, kể từ khi xuất hiện các hình thức báo chí tiền thân sơ khai đến khi Báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên đến nay, Báo Yên Bái luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân; luôn khắc ghi lời dạy của Người, không ngừng nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, xây dựng đội ngũ những người làm báo Đảng ngày càng lớn mạnh "vừa hồng vừa chuyên”. 

Trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Báo Yên Bái không ngừng phát triển lớn mạnh cả về đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với 3 ấn phẩm, 5 loại hình báo chí: báo Yên Bái thời sự, báo Yên Bái vùng cao, báo Yên Bái điện tử, truyền hình Internet và Trang Tiếng Anh trên ấn phẩm báo Yên Bái online. 

Năm 2020, Đảng bộ Báo Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ Báo Yên Bái lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác kính yêu, trước anh linh của Người, đội ngũ những người làm Báo Yên Bái xin hứa suốt đời trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê nin, thực hiện tốt Chỉ thị 05; không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao góp phần định hướng niềm tin, lý tưởng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Mai Linh

Tags Báo Yên Bái dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục