Hồng Hà hôm nay

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2020 | 8:12:05 AM

YênBái - Những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi có dịp tới thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên sân vận động thành phố Yên Bái. Nơi đây, 62 năm trước đã ghi dấu sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đó là ngày Bác Hồ đến thăm, gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc Yên Bái.

Cán bộ, công chức phường Hồng Hà điểm danh khi đến làm việc. 
(Ảnh: Đình Tứ)
Cán bộ, công chức phường Hồng Hà điểm danh khi đến làm việc. (Ảnh: Đình Tứ)


Lịch sử sang trang mới nhưng những lời Bác căn dặn năm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm thức của người dân Yên Bái và luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà khắc ghi, thực hiện để từ đó không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy nội lực, chung tay phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ phường Hồng Hà đã và đang không ngừng tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại. Phường đã phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đồng thời, khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào địa bàn. 

Hiện tại, phường có 432 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 75 doanh nghiệp, 11 tổ hợp tác và trên 1.000 hộ kinh doanh cá thể, chủ yếu tập trung vào ngành hàng ăn uống, sản xuất khung nhôm, cửa kính, đồ mộc gia dụng, may mặc… 

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đến hết năm 2020 đạt 91,3 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 2.120 tỷ đồng (tăng 24,7% so với năm 2015). 

Về sản xuất nông nghiệp, tuy diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn phường rất nhỏ (3,1 ha) nhưng Đảng bộ phường vẫn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại rau màu vào sản xuất, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm rau xanh cho người dân. 

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, phường cũng đã quan tâm, chú trọng tập trung lãnh đạo. Từ năm 2015 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 223,5 tỷ đồng. Nhiều công trình xây dựng mới và nâng cấp được đưa vào sử dụng, bộ mặt đô thị đã có sự đổi thay rõ nét. 

Hàng năm, thu ngân sách của phường đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước từ 7% - 15%, năm 2020, thu ngân sách ước đạt 8,5 tỷ đồng. 

Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân phường cũng đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân trên địa bàn phường phát triển kinh tế. Hiện tại, Quỹ có 1.076 thành viên với số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 72 tỷ đồng, dư nợ luỹ kế đạt 82 tỷ đồng. 

Song song với phát triển kinh tế, thời gian qua, Đảng bộ phường Hồng Hà còn chú trọng phát triển văn hóa - xã hội. 

Đến nay, 9/9 tổ dân phố của phường đều có nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại từ nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. 

Trên địa bàn phường đã xây dựng được hệ thống thiết chế văn hóa khá đồng bộ, thu hút nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thân thể. Tỷ lệ số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 92%, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt gần 80%. 

Đồng chí Mai Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Hà phấn khởi: "Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hồng Hà sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đề ra, quyết tâm xây dựng phường trở thành địa phương có kinh tế - xã hội phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao”.

Hồng Oanh

Tags Hồng Hà thành phố Yên Bái Bác Hồ

Các tin khác
Cán bộ các bộ phận tại trụ sở UBND xã luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn.

Những năm qua đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa xã Bảo Hưng cán đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2023 vừa qua.

Cô giáo Lê Thị Bích Thủy (thứ 2, bên trái) tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và nhận giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng bằng khen vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, năm học 2021-2022; được UBND huyện Văn Yên trao tặng giải thưởng “Viên phấn vàng”…, cùng hàng loạt sáng kiến trong công tác giáo dục, sôi nổi trong phong trào, hoạt động Đoàn, cô giáo Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vừa trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2024…

Chi bộ Công an xã Yên Thắng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lục Yên tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó” trên địa bàn xã Yên Thắng.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phát huy vai trò quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, xây dựng Đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, cùng với triển khai các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2024 tới 100% tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục