Tổ chức công đoàn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/7/2014 | 9:14:34 AM

YBĐT - Xác định việc tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện góp phần tạo sự đoàn kết và gần gũi giữa công đoàn với người lao động, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tích cực vận động đoàn viên đóng góp xây dựng các loại quỹ như: Đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; Bảo trợ trẻ em; Vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa; Tấm lòng vàng...

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thăm, tặng 468 suất quà trị giá 152 triệu đồng cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; trao 1.000 cặp phao cho học sinh là con CNLĐ nghèo; tặng quà bằng hiện vật như chăn mùa đông, sách giáo khoa, gạo, bánh kẹo, bút viết với 972 suất cho các em tàn tật, các cháu học sinh nghèo vượt khó ở các trường vùng cao như Trường Tiểu học bán trú Lao Chải (huyện Mù Cang Chải); Trường Tiểu học, THCS bán trú xã Mậm Mười (huyện Văn Chấn); Trường Ngô Gia Tự và nhân dân xã Lâm Thượng huyện Lục Yên; Trường Tiểu học Hồng Ca (huyện Trấn Yên) với số tiền trên 500 triệu đồng, tặng 5 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Kiên Thành, huyện Trấn Yên; thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Hương, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện huyện Yên Bình 120 suất quà.

Một trong những quỹ được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh nhiệt tình tham gia hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực là Quỹ “Tấm lòng vàng”. Đến nay, CNVCLĐ toàn tỉnh đã quyên góp được trên 150 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, trích hỗ trợ 2 nhà "Mái ấm công đoàn" cho lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo 314 suất với số tiền gần 130 triệu đồng.

Phan Tiến Thạch

Các tin khác
Vận động viên Nguyễn Minh Triết.

Ngày 19/12, Liên đoàn Thể dục cho biết, vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Triết (đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ Việt Nam) đã bị chấn thương nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng trong quá trình tập luyện.

Bé Lục Duy Cương đang điều trị bỏng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

“Bé Lục Duy Cương bị bỏng toàn thân. Hiện tai, được gia đình và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, bé đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục chữa trị” - chị Lò Thị Quyên (chủ Facebook cá nhân "Quyên Mĩm” )chia sẻ về tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn chân thành những nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Cương và gia đình lúc khó khăn nhất.

Đoàn công tác của Thành đoàn Yên Bái phối hợp với địa phương bàn giao kinh phí cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc

Sáng 29/11, Thành đoàn Yên Bái tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và bàn giao toàn bộ kinh phí được mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho gia đình em Trần Thị Bích Ngọc - học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Anh Nguyễn Văn An đang lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Anh Nguyễn Văn An, 35 tuổi, trú tại thôn Đồng Dân, xã An Phú, huyện Lục Yên đang trong tình trạng nguy kịch do mắc bệnh viêm tụy, xơ gan và suy thận cấp tính, phải hai ngày một lần lọc máu, trong khi vợ bỏ đi biệt tích, mình anh nuôi hai con nhỏ, đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng, xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục