Yên Bái cung cấp gần 3.000 thông tin xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2020 | 1:55:21 PM

YênBái - Từ tháng 9/2020, Báo Yên Bái phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng chuyên mục "Thông tin về liệt sĩ" nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác liệt sĩ, việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Rất mong nhận được sự quan tâm của quý độc giả!

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái trao đổi với lãnh đạo Quân khu 2 và các đại biểu về rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái trao đổi với lãnh đạo Quân khu 2 và các đại biểu về rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (gọi tắt là 515) tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; kịp thời củng cố kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời sát với tình hình thực tiễn. 

Tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS, phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; rà soát, xác minh hàng nghìn thông tin về liệt sĩ thuộc tỉnh Yên Bái trong cả nước và cung cấp gần 3.000 thông tin cho các địa phương xác minh, tìm kiếm, quy tập HCLS. 

Ngoài ra, chỉ đạo, hướng dẫn 100% địa phương từ cấp thôn, tổ dân phố đến cấp huyện và cấp tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm việc triển khai kết luận địa bàn, bổ sung thông tin bảo đảm cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. 

Tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu 656 trường hợp về liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (trong đó có 479 liệt sĩ, 134 thương binh, 2 bệnh binh và 41 đối tượng người có công), bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Theo dõi, kiểm tra thực hiện công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ, nhất là việc đăng ký, quản lý, di chuyển, tiếp nhận và an táng HCLS theo quy định. 

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và trao Bằng "Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Thanh Năm

Tags Yên Bái hài cốt liệt sỹ CHQS thông tin về liệt sỹ

Các tin khác
Từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến năm 2030, thực hiện tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đại tá Phạm Viết Khánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các thương binh.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, thiết thực tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Lang Thíp thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hiện nay, huyện Văn Yên có 801 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945, quân nhân xuất ngũ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên xung phong... đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tặng quà bà Vàng Thị Pàng, vợ liệt sĩ ở bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang.

Huyện Mù Cang Chải hiện có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công; trong đó có 2 vợ liệt sĩ, 2 thương binh, còn lại là người thờ cúng liệt sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục