Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2015 | 4:53:14 PM

YBĐT - Ngày 31/3, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đây là đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc trong thời gian tới.

Dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Thị Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao lòng tin, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên. Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ngày càng hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày một nâng cao. Đảng bộ thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và đào tạo, quản lý các quy trình đào tạo; tạo bước chuyển biến quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, Đảng bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện đạt và vượt kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Từ năm 2010 – 2015, nhà trường đã tổ chức quản lý, giảng dạy và phối hợp tổ chức giảng dạy 145 đầu lớp với tổng số 11.922 lượt người học. Trong đó, hệ đào tạo là 7 lớp cao cấp lý luận, cử nhân chính trị với 712 học viên; 5 lớp đại học chuyên ngành với 390 học viên và 38 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 3.545 học viên. Ngoài ra còn tổ chức được 93 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các chức danh chuyên môn cho 7.205 lượt cán bộ cơ sở.

Cùng với đó, công tác quốc phòng – an ninh được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước với nâng cao cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng địa bàn cơ quan, môi trường học đường an toàn tuyệt đối.

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu chung, đó là: tiếp tục đổi mới căn bản và đi vào chiều sâu về nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức; tập hợp, đoàn kết đảng viên, công chức, viên chức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao, xây dựng Đảng bộ, nhà trường ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; thảo luận góp ý và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Hải – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc; tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; làm tốt công tác vận động quần chúng, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, cơ quan đạt đơn vị văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong các chi bộ và Đảng bộ; tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có nhiều cơ hội học tập nâng cao trình độ.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh Bí thư và Phó bí thư Đảng bộ. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng được bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí.

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc khẩn trương, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức đại hội điểm thành công tốt đẹp. Đồng chí cũng lưu ý một số chi tiết nhỏ trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành đại hội; việc thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng để các Đảng bộ cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức đại hội Đảng bộ cơ quan, đơn vị mình tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh từ khâu trang trí, khánh tiết cho đến văn kiện, báo cáo chính trị, công tác nhân sự đại hội đã được chuẩn bị chu đáo,  kỹ lưỡng, không khí tổ chức đại hội trang trọng. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thông qua việc tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, đối với 32 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo tốt đại hội Đảng bộ cấp mình trong thời gian tới.

Đồng chí cũng đề nghị các Đảng bộ trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện tốt quy chế bầu cử trong Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Trong quá trình tổ chức đại hội, các Đảng bộ cần lưu ý không nên quá quan tâm vào công tác nhân sự đại hội mà cần chuẩn bị xây dựng các văn kiện báo cáo chính trị một cách chu đáo, kỹ lưỡng; các ý kiến tham gia vào các văn kiện báo cáo chính trị của cấp trên đầy đủ, ngắn gọn và xúc tích hơn; nắm bắt tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quan tâm giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi thi đua trước, trong và sau thành công đại hội.

Thông qua đại hội điểm Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối sẽ có thêm kinh nghiệm để tổ chức Đảng hội Đảng bộ cấp mình thành công. Theo kế hoạch, đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiến hành xong trong tháng 5/2015.

Một số hình ảnh:

 Đồng chí Hà Thị Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đức Toàn - Hải Hà - Minh Trang

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA