Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sôi nổi hướng về Đại hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/7/2015 | 3:04:24 PM

YênBái - YBĐT - Văn Yên những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường đều rực rỡ cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu. Từ nhà máy ra đến công trường rồi đồng ruộng, đâu đâu cũng là không khí lao động sôi nổi, hăng say. Tất cả đều phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Sản xuất gạch của Xưởng gạch An Thịnh thuộc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái tại Cụm công nghiệp phía tây cầu Mậu A.
Sản xuất gạch của Xưởng gạch An Thịnh thuộc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái tại Cụm công nghiệp phía tây cầu Mậu A.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV sẽ diễn ra. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội. Từ cánh đồng Đại - Phú - An cho đến vùng cao Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, người dân hối hả ra đồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Ông Khổng Giang Lam - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin nhanh: “Vụ mùa năm nay, Văn Yên gieo trồng 2.900ha, trong đó 1.500ha lúa mùa sớm hiện sinh trưởng, phát triển tốt, duy chỉ có một số ít diện tích ở vùng cao gặp khó khăn do thiếu nước. Phòng đang tích cực phối hợp với các ban, ngành tìm giải pháp chống hạn”. Cũng theo ông Lam, sản xuất nông nghiệp của huyện thời gian qua đã có chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hàng hóa. Đến nay, Văn Yên đã hình thành 3 vùng chuyên canh: lúa hàng hóa, sắn, quế cho hiệu quả cao, cung cấp sản lượng nông nghiệp dồi dào cho thị trường tiêu dùng và chế biến.

Cùng với sự hối hả trên từng cánh đồng, không khí lao động hăng say, sôi nổi hướng về Đại hội cũng sôi động trên các công trường xây dựng. Chúng tôi đến xã Đại Phác khi công trình Trường Mầm non Đại Phác bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo ông Phạm Tùng Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Đại Phác, công trình Trường Mầm non là một trong những công trình hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV và là bước đệm để xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các nhiệm vụ trọng tâm của xã đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Nổi bật là kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng khá. Đến nay, 129ha lúa mùa đang sinh trưởng, phát triển tốt; cây trồng, vật nuôi được đa dạng hóa; duy trì đàn trâu 232 con, đàn lợn 6.000 con, gia cầm 30 nghìn con…

Hòa trong không khí phấn khởi, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2015, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt gần 447 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Đặc biệt, giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt 15,54 triệu USD, đạt 84% kế hoạch, tăng 120,4% so cùng kỳ.

Theo ông Trần Đình Trọng - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, từ cuối năm 2014, huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua. Để các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, thiết thực, huyện đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung của phong trào đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào thi đua này, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước, những đơn vị mà nhu cầu giao dịch của các tổ chức, công dân diễn ra thường xuyên.

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng với phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao chất lượng công tác củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, sáng tạo trong công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, vững mạnh, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về Đại hội. Huyện đoàn Văn Yên phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, nổi bật là phong trào xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…

Anh Đinh Tiến Hùng - Bí thư Huyện đoàn Văn Yên cho biết: “Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở tham gia làm 1km đường tại thôn Gò Xoan, xã Châu Quế Thượng; làm nền cho 1 nhà văn hóa thôn của xã Phong Dụ Hạ; xây dựng 2 phòng học tại thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp; công trình “Cắm cờ Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” trên các tuyến đường chính tại thị trấn Mậu A…”. 

Không khí thi đua hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV đang lan tỏa khắp nơi. Nhiệm kỳ 2010 - 2015 khép lại với những thành tựu quan trọng và những bài học kinh nghiệm quý báu. Nhiệm kỳ mới 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, tiếp tục đưa Văn Yên phát triển nhanh và bền vững.

Hùng Cường

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA