Văn Chấn: Lấy tuyên truyền là chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/10/2016 | 8:12:07 AM

YBDDT - Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở xã, thị trấn, giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133), đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, huyện Văn Chấn đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tìm hiểu pháp luật về KNTC.
Phụ nữ xã Thạch Lương (Văn Chấn) tìm hiểu pháp luật về KNTC.

Trong công tác bồi dưỡng, tập huấn, huyện đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và thẩm tra, xác minh KNTC cho 150 cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn, gồm: chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; cán bộ địa chính, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; trưởng các thôn, bản, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho trên 500 người tại 10 xã, thị trấn là cán bộ làm công tác tiếp công dân, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn, bản, các thành viên ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trong việc giải quyết KNTC tại cơ sở; nâng cao trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp ngay từ cơ sở và các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người.

Thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về KNTC, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện triển khai thực hiện chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” phát trên sóng phát thanh, chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền pháp luật về KNTC qua hệ thống loa phát thanh đến từng thôn, tổ dân phố cho người dân nắm rõ. Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, huyện đã tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền, PBGDPL, trong đó có tuyên truyền về KNTC với trên 30.000 lượt người nghe.

Thanh tra huyện đã cấp phát trên 3.000 tờ gấp tuyên truyền những nội dung cơ bản về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện; cấp phát 32 bộ đĩa CD có nội dung tuyên truyền pháp luật về KNTC làm tài liệu tuyên truyền cho các đài truyền thanh cơ sở.

Triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về KNTC” trên địa bàn tỉnh, Thanh tra huyện Văn Chấn đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyện.

Ngoài các đối tượng bắt buộc phải tham gia làm bài dự thi, gồm: trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân và người có uy tín trong cộng đồng, Cuộc thi cũng đã thu hút đông đảo các cá nhân tự nguyện tham gia. Tổng số bài thi nhận được là 732/684, bằng 110% so với kế hoạch giao và 102% so với kế hoạch UBND huyện Văn Chấn đề ra.

Để việc thực hiện Đề án 1-1133 tiếp tục đạt hiệu quả cao, huyện sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền theo chuyên đề, trong đó lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về KNTC gắn với tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở và việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân ở cơ sở; tích cực tổ chức tiếp công dân tại cơ sở để tuyên truyền tốt hơn kiến thức pháp luật về KNTC tới người dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tới việc tuyên truyền về KNTC trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Về phía cơ quan chuyên môn, Thanh tra huyện sẽ tham mưu giúp UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL về KNTC ở xã, thị trấn; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC tại cơ sở; tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân ở cơ sở, góp phần hạn chế “điểm nóng” về KNTC trên địa bàn huyện.

Hồng Oanh

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục