Bênh kẻ cướp, Việt Tân tự lột mặt

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 2:24:05 PM

Trang fanpage của Việt Tân mới đây viết: “Đau lòng, nam công nhân nghèo đi cướp để có tiền đóng học phí cho con…, chuyện đau lòng đến bao giờ mới chấm dứt”.

Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 do nền kinh tế đã khôi phục trở lại.... (Ảnh: Vneconomy)
Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 do nền kinh tế đã khôi phục trở lại.... (Ảnh: Vneconomy)

Trước tiên phải khẳng định: Không có công nhân nghèo nào đi cướp để có tiền đóng học phí cho con như Việt Tân bịa đặt, bởi bản chất người Việt Nam là "đói cho sạch, rách cho thơm”. Việt Tân lý sự: thiếu thì có quyền đi ăn cướp thì đó chỉ có thể là lý sự của kẻ cướp. 

Chính Việt Tân đã cướp cạn bao nhiêu tiền, vàng của những người Việt di tản sang Mỹ nhẹ dạ quyên góp cho chúng, thậm chí các tổ chức chống cộng tranh giành nhau thành "quần khuyển tranh cốt”, chẳng thế mà cựu phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ từng nói: "sẽ không bao giờ đoàn kết được những người chống cộng hải ngoại, vì nếu tiền tụ lại cho một anh thì anh ấy sẽ… ôm tiền trốn luôn”. 

Tờ The Saigon post - một trang tin chống cộng ở hải ngoại đã chỉ đích danh mấy kẻ cốt cán của Việt Tân như Nam Lộc, Hoàng Cơ Định, Đỗ Hoàng Điểm… là bọn "ăn cướp quen tay, lừa đảo quen tật”. Tác giả Kim Anh trong bài "đấu tranh bằng sức mạnh mềm” đăng trên Tiếng Dân News có đoạn: "Nơi tập trung đông dân Việt tị nạn nhất là California, lại chính là nơi mà người Việt hải ngoại nhìn nhận là: "gió tanh mưa máu”! Vâng, và gió tanh mưa máu đến tận ngày nay”. 

Với bản chất kẻ cướp như vậy, Việt Tân gán cho tên cướp bị bắt xử lý theo pháp luật cái nhãn mác đáng thương "công nhân nghèo” hòng bôi nhọ đất nước, con người Việt Nam, bôi nhọ chế độ nhưng đó là trò "nằm ngửa nhổ ngược”, bênh kẻ cướp, Việt Tân đã tự lột mặt chúng trước bàn dân thiên hạ. Nước nào cũng phải có quốc pháp không ai có thể sống ngoài vòng pháp luật. Hãy nhìn sang "mẫu quốc” Hoa Kỳ của Việt Tân xem sao? 

Theo thống kê năm 2013, tỷ lệ tù nhân của nước Mỹ cao nhất thế giới, bình quân 100.000 dân có 716 người phải ngồi tù, cứ 5 ngày lại mọc thêm một nhà tù mới ở Mỹ. 

Đến năm 2016 dân số Mỹ là 324 triệu người thì có 2.298.300 người đang chịu án tù. Mới đây, 26 nông dân Tây Ban Nha đã bị bắt vì sử dụng giếng trái phép tưới cho cây trồng giữa lúc hạn hán nghiêm trọng. 

Những trường hợp đó có phải là "tù nhân lương tâm”; "ác với dân” hay không mà sao Việt Tân và lũ chống cộng câm như hến? Chúng chỉ chăm chăm "bới lông tìm vết”, đơm đặt, bới móc, bịa chuyện để nói xấu Việt Nam vì mục đích gì? Hãy đọc facebook Thanh Quách - một đảng viên Việt Tân giữ vị trí cao trong nhóm "Việt Tân tương trợ” xem hắn viết gì khi nhìn về Việt Nam: "mong kinh tế sụp đổ, xã hội động loạn, độc tài phải tiêu vong”.

Qua đó cho thấy tất cả những gì Việt Tân làm không có gì khác là nhằm phá hoại đất nước, làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ, dân nghèo cùng cực, đói khát để chúng thừa cơ "đục nước béo cò”, lật đổ chế độ, thoả cơn khát nhảy về tranh giành quyền lực, tiếp tục "rước voi giày mả tổ". Vì quyền lợi ích kỷ, chúng sẵn sàng bán nước một lần nữa, mặc dân ly tán tha hương, đói khổ, nhà tan cửa nát. 

Với bản chất của một băng đảng ô hợp, giang hồ, lưu manh, tàn bạo, tham lam, bất lương, vô nhân tính, không có gì Việt Tân không dám làm. Nhưng đã gần nửa thế kỷ rồi, Việt Nam vẫn vững như bàn thạch, thu nhập bình quân 57 USD/người năm 1980 đến năm 2022 đã là 4162 USD/người, sức mạnh quốc phòng năm 2023 được thế giới xếp thứ 19/200 quốc gia. Lũ chó đói càng điên cuồng chỉ càng thêm bất lực, vô vọng.

Nhất Tâm

Tags Việt Tân

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục