Tiếng nói từ Đại hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/9/2015 | 4:03:47 PM

YênBái - YBĐT - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc sáng nay 30/9/2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội kỳ này có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Bên hành lang Đại hội, giờ giải lao, phóng viên Báo Yên Bái đã gặp gỡ, ghi lại những cảm xúc, mong muốn của một số đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu Hà Thị Tưởng – Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên: Quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ

Tôi rất vinh dự khi được tham gia dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh. Là đại biểu nữ và là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội, tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội, nhất là các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tôi mong rằng, cùng với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, Đảng bộ sẽ quan tâm, chú trọng phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên. Giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức, giác ngộ chính trị cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay...

Đại biểu Phạm Xuân Sơn – Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên: Thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII trình Đại hội đã kiểm điểm, phân tích, đánh giá sâu những kết quả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Dự thảo đã nêu về nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo những năm tới. Là một đại biểu tham dự Đại hội, tôi cho rằng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết cần thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nề nếp trường học, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là giáo dục vùng cao, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục...

Đại biểu Nguyễn Văn Toản  - Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nông dân

Tôi đồng tình với đánh giá và những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị về nhiệm vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Từ thực tiễn ở Văn Chấn và một số địa phương trong tỉnh, tôi thấy rằng cần tiếp tục rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách theo hướng trọng tâm hỗ trợ các sản phẩm, sản xuất đặc thù theo từng vùng, miền nhằm phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Vấn đề rất cấp thiết hiện nay là làm sao hỗ trợ nông dân để kết nối, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, liên kết “bốn nhà” trong sản xuất, tiêu thụ; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến theo hướng chế biến tinh, chế biến sâu...

Đại biểu Nguyễn Xuân Hòa -  Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái: Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Từ năm 2009 đến nay, không còn thôn, bản trắng chi bộ. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 được triển khai nghiêm túc, thu được kết quả quan trọng; niềm tin của nhân dân vào Đảng tiếp tục được nâng lên. Tôi cho rằng, đây là những kết quả, thành tựu rất trọng yếu, trọng tâm và trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai đồng bộ các giải pháp để có những kết quả mới, toàn diện, bền vững trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Tâm - Đoàn đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên

Là đảng viên nữ, đại diện cho đoàn viên thanh niên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi tin tưởng Đại hội nhiệm kỳ này sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ quyết định những quyết sách quan trọng của địa phương mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên quan tâm. Đó là những giải pháp trong chính sách thu hút đầu tư, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên các dân tộc từ vùng thấp tới vùng cao của tỉnh.

Đại biểu Lò Thị Ánh Nguyệt - Đoàn đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ: Bầu ra đại biểu tiêu biểu đủ năng lực lãnh đạo

Là đại biểu dân tộc Tày ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tôi rất vinh dự và tự hào được cùng đoàn đại biểu của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII hôm nay. Tôi đến với Đại hội cùng niềm tin chắc chắn Đại hội sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi sẽ phát huy trách nhiệm của người đảng viên dự Đại hội, cùng nhau bầu chọn ra ban chấp hành khóa mới là những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, đủ năng lực lãnh đạo, đưa sự nghiệp chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương ngày thêm vững mạnh.

Q.K + T.H (Thực hiện)

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục