Trạm Tấu tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ xã Hát Lừu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2020 | 7:55:29 PM

YênBái - Ngày 27 và 28/2, Đảng bộ xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ huyện Trạm Tấu chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ khối xã, thị trấn trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đảng bộ xã Hát Lừu hiện có 251 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ xã Hát Lừu đề ra 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Sau 5 năm thực hiện, xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều cải thiện, trong đó có nhiều chỉ dấu quan trọng. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.246.000đồng/năm 2019 (tăng 24.746.000 đồng, đạt 391% so với năm 2015). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.480 tấn. Tỷ lệ hộ nghè giiảm từ 40,07% xuống còn 10,58% (giảm từ 370 hộ năm 2015 xuống còn 89 hộ năm 2019). 

Xã đã dần hình thành một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng có thương hiệu như: lúa nếp 87, gà đen, lợn bản địa, hình thành vùng trồng rau sạch…; duy trì và phát triển tốt 4 mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm... 

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Toàn xã có 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 100 % Nghị quyết.    

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích, trong đó hàng năm số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 100%. Trong 5 năm , toàn Đảng bộ đã kết nạp 58 đảng viên mới, đạt 116% mục tiêu Nghị quyết. 4 năm liên tục Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. 

Giai đoạn 2017-2018, Đảng bộ được khen thưởng mô hình tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tiếp tục đăng ký xây dựng mô hình này trong  giai đoạn 2019-2020. 

Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Hát Lừu là đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và nhân dân khắc phục mọi khó khăn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trong hai huyện nghèo của tỉnh vào năm 2019. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã biểu quyết thông qua 28 chỉ tiêu,  trong đó  có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 11 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường và 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. 

Đại hội đã bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới. 

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Được biết, Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở trước ngày 25/4/2020.

Thu Hằng - Văn Toàn (Trung tâm TT& VH Trạm Tấu)

Tags Trạm Tấu Đại hội điểm Đảng bộ xã Hát Lừu

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục