Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Văn Yên lần thứ IX

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 2:02:36 PM

YênBái - Trong hai ngày 24 và 25-3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với Huyện ủy Văn Yên chỉ đạo Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ quân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020- 2025
Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020- 2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện huyện Văn Yên  đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt, gắn tuyển quân với tạo nguồn quân nhân dự bị và nguồn cán bộ cơ sở. 

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có sự đổi mới công huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quả thiết thực; tong nhiệm kỳ, 100% xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt. Đặc biệt, Đảng bộ đã tham mưu với huyện tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đạt loại giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đạt xuất sắc. 

Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khắc phục triệt để những khuyết điểm sau kiểm điểm. 

LLVT huyện luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, làm nòng cốt, xung kích tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống.



Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện Văn Yên. 

Đảng bộ Quân sự huyện Văn Yên nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Ban Chỉ huy quân sự huyện được Quân khu 2, tỉnh Yên Bái và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI; đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, xác định 3 khâu đột phá và triển khai 8 chỉ tiêu chủ yếu trong chương trình hành động. 



Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện Văn Yên khóa IX.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện được chỉ định tham gia Ban Chấp hành theo Quy định 59 của Bộ Chính trị. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh  Năm 

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục