Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX: 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/7/2020 | 10:51:21 AM

YênBái - Sáng nay (10/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc Đại hội.




Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Trong phiên làm việc chiều qua (9/7), Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao - 224/224 phiếu (đạt 100%), đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái  khóa XIX đã tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 11 đồng chí  vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX. Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XIX và đồng chí Hoàng Xuân Đán - Phó Bí thư Thành ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND thành phố tái cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XX. 

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX gồm 6 đồng chí. Đồng chí Phạm Thế Hòa - Phó thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Đại hội đã bầu 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX gồm 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.



Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy khóa XX khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX thành công tốt đẹp mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố. Chặng đường phía trước sẽ có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị không ngừng năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội. 



Đồng chí  Đỗ Đức Duy _Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau Đại hội, tất cả cấp ủy Đảng nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, tập trung mọi nguồn lực xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”. 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế:

(1) Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 23.300 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 11%. Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ 52%; Công nghiệp - xây dựng 46%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 2%.

(2) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt 22.000 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,3%/năm.

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2025 đạt 8.000 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 12,2%/năm.

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2025 đạt 700 tỷ đồng. tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 5,3%/năm.

(5) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 35.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 14,9%/năm.

(6) Thành lập mới 600 doanh nghiệp; 25 hợp tác xã.

(7) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 8,3%/năm.

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 1.700 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 15%/năm.

(9) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 110 triệu đồng.

2. Về đô thị:

(10) Xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II; xây dựng xã Giới Phiên, xã Văn Phú, xã Tân Thịnh trở thành phường. Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 80,4% và đạt trên 50 tiêu chí đô thị loại I.

(11) Trồng mới 60.000 cây xanh đô thị. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt từ 8 m2/người trở lên.

(12) Số phường đạt chuẩn văn minh đô thị 7 phường. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính đạt từ 60% trở lên. Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt từ 90% trở lên.

(13) Đến năm 2025 hoàn thành Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái. Triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong đó có ít nhất 75% đạt mức độ 4.

3. Về xã hội:

(14) Tuổi thọ trung bình của người dân đến năm 2025 đạt 74,5 tuổi; Số năm sống khỏe đạt tối thiểu 69 năm.

(15) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 30% so với năm 2020.

(16) Số trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia 100%. Số trường trọng điểm về chất lượng, trường chất lượng cao 5 trường.

(17) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 84% trở lên, trong đó văn bằng, chứng chỉ đạt từ 66% trở lên.

(18) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,6%/năm.

4. Về môi trường:

(19) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm môi trường đạt từ 90% trở lên.

(20) Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường từ 30% trở lên.

(21) Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt 100%, trong đó cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt từ 50% trở lên.

(22) Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường được di dời, hoặc xử lý đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

5. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

(23) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 110 đảng viên trở lên.

(24) Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên.


Thanh Chi - Quyết Thắng

Tags Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX thành phố Yên Bái xanh bản sắc hạnh phúc

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục