Công tác chuẩn bị bầu cử ở Nghĩa Lộ: Nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/4/2021 | 7:36:47 AM

YênBái - Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ tập trung tuyên truyền đợt 1 trước bầu cử về nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản quy định về bầu cử, đặc biệt về tiêu chuẩn đại biểu, quy định về giới thiệu người ứng cử, quyền bầu cử...

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.
Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.


Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tháng 8/2020, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 200 ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02 ngày 25/7/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy và các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử tới toàn thể các cơ quan, đơn vị cấp thị xã.

Đồng thời, tất cả 14 xã, phường cũng hoàn thành tổ chức hội nghị quán triệt tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy; xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ngày 30/1/2021, Ủy ban Bầu cử thị xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử với gần 100 đại biểu tham dự. 

UBND thị xã cũng ban hành chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử, kế hoạch triển khai công tác bầu cử; Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND thị xã ban hành hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử.

Cùng đó ban hành quyết định thành lập 3 tiểu: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Đảm bảo an ninh trật tự, Tiểu ban Công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, hướng dẫn quy trình tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thị xã Nghĩa Lộ có 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 14 đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban Bầu cử thị xã và 14 ủy ban bầu cử cấp xã đã được thành lập đảm bảo đúng thành phần, số lượng, thời gian theo quy định. 

Ủy ban Bầu cử thị xã đã ban hành nghị quyết ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 14 ủy ban bầu cử xã, phường đã ban hành nghị quyết ấn định 80 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thị xã đã thành lập 6 ban bầu cử ở 6 đơn vị bầu cử; cấp xã đã thành lập 80 ban bầu cử ở 80 đơn vị bầu cử. UBND thị xã phê duyệt thành lập 86 khu vực bỏ phiếu trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, phường. Các xã, phường tập trung lập danh sách cử tri và ngày 10/4/2021 đồng loạt niêm yết danh sách cử tri theo quy định. 

Hiện nay, Ủy ban Bầu cử thị xã và Tiểu ban Công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử chưa nhận được đơn thư nào của người dân liên quan đến công tác bầu cử nói chung, người ứng cử nói riêng. 

Thị xã đã tổ chức hiệp thương lần 2 vào ngày 17/3 đúng theo quy định, kết quả giữ nguyên số lượng 60 hồ sơ được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các xã, phường đã tổ chức hiệp thương lần 2 vào ngày 17 và 18/3 đúng theo quy định, kết quả còn 580 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Từ ngày 21/3 - 13/4 tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ ngày 14/4 đến trước ngày 18/4 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ tập trung tuyên truyền đợt 1 trước bầu cử về nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản quy định về bầu cử, đặc biệt về tiêu chuẩn đại biểu, quy định về giới thiệu người ứng cử, quyền bầu cử... 

Bên cạnh đó, thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng với chủ động phòng chống dịch Covid-19. Các điều kiện vật chất, kỹ thuật và mọi vấn đề liên quan cũng được thị xã Nghĩa Lộ tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kỹ lưỡng để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thơm

Tags Yên Bái Nghĩa Lộ bầu cử

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục