Không để các điểm bầu cử thành nơi lây nhiễm dịch bệnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/5/2021 | 8:22:07 PM

YênBái - Tuyệt đối không để các điểm bầu cử thành nơi lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và phải có kịch bản để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị bầu cử hôm nay (6/5).

Kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử số 4, xã An Tường và làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, hướng dẫn công tác bầu cử, đồng thời đảm bảo về cơ cấu, số lượng các ứng cử viên. Nhấn mạnh tất cả phải tập trung vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang tổ chức thành công sự kiện quan trọng này trên tinh thần tiết kiệm đúng luật và tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục rà soát danh sách cử tri nhằm đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các điểm nóng trên địa bàn. Nhắc lại thông tri 13 về hướng dẫn số lượng các lần vận động bầu cử đối với người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, địa phương có thể chủ động quyết định dựa vào hoàn cảnh cụ thể, nhất là nên sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc tiếp xúc, vận động trong bối cảnh có dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý tỉnh Tuyên Quang xây dựng kịch bản bầu cử trong điều kiện xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Tích cực đấu tranh với thông tin xấu độc về bầu cử, cũng như tăng cường kiểm tra giám sát với những địa bàn bàn dân cư đông hoặc có vấn đề phức tạp. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời lưu ý tỉnh cần thực hiện tốt mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tại di tích Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; thắp hương tại Đình Tân Trào, nơi Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Chủ tịch Quốc hội cũng tới dâng hương tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; trao một số phần quà tặng các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 3 xã Tân Trào, Lương Thiện và Bình Yên và chứng kiến Ngân hàng BIDV trao tặng 5 tỷ đồng tài trợ xây nhà Đại đoàn kết tỉnh Tuyên Quang.

(Theo VTV)

Các tin khác
HĐND xã Nghĩa Lợi khóa XXI đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri Nghĩa Lộ đối với các đại biểu mà họ đã lựa chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 18/6, Huyện ủy Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nữ cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái có 3 nữ trong số 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 50%; 19 nữ trong tổng số 56 đại biểu HĐND tỉnh, đạt 33,93%; 102 nữ trong tổng số 298 đại biểu HĐND huyện, đạt 34,23%; 1.256 nữ trong tổng số 3.639 đi biểu HĐND xã, chiếm 34,51%.

Các đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Hà Ánh Phượng, Triệu Thị Huyền (từ trái qua phải) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV có 8 đại biểu thế hệ 9X trúng cử. Yên Bái có đại biểu Triệu Thị Huyền - Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục