Một người chết, 20 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/6/2016 | 8:22:55 AM

Chiều 18-6, bệnh nhân Huỳnh Thị Thu Ngân (26 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã tử vong sau 3 ngày điều trị.

Trước đó, tối 15-6, bệnh nhân có ăn bánh mì mua tại một tiệm ở xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) và uống nước bò húc, 2 giờ sau thì bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, đưa đưa đến trạm y tế điều trị nhưng không khỏi nên phải chuyển bệnh viện trong tình trạng đau bụng từng cơn,  được chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, ngộ độc thức ăn.

Ngày 17-6, bệnh nhân bị lơ mơ, phù não, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, rối loạn điện giải và theo dõi viêm não; đến 21 giờ cùng ngày có cơn ngưng thở, phải thở máy. Sáng 18-6, bệnh nhân mê sâu, thở máy và tử vong vào chiều cùng ngày.

Ngoài ra, trong vòng 3 ngày qua, hơn 20 người khác ở cùng xã với nạn nhân Ngân cũng phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA