Hướng tới Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ II năm 2016

Tất cả đã sẵn sàng!

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/10/2016 | 8:13:05 AM

YBĐT - Những ngày đầu tháng 10, trời thu trong xanh và dịu nắng khiến nhiều người tìm về với Văn Yên, mảnh đất còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của người Dao đỏ, người Tày Khao để đắm mình trong những lễ hội tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây…

Các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh và huyện Văn Yên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội.
Các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh và huyện Văn Yên đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc Lễ hội.

Dịp này, đến Văn Yên, du khách còn được tham gia Lễ hội Quế lần thứ II năm 2016 với quy mô hoành tráng, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh rừng quế bạt ngàn, tham gia vào các lễ hội, trò chơi dân gian, hội chợ quê với nhiều nét văn hóa dân gian độc đáo của người Dao.

Với diện tích trên 40.000 ha quế, Văn Yên đã trở thành vùng sản xuất quế hàng hóa có quy mô lớn, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 10.000 tấn vỏ quế khô các loại, thu về trên 540 tỷ đồng mỗi năm. Những năm gần đây, cây quế ở Văn Yên ngày càng khẳng định vị thế kinh tế chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân vượt qua đói nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, từ khi Văn Yên được nhận Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cây quế, quế Văn Yên đã tạo dựng được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Với chủ đề “Ngọt ngào hương quế Văn Yên”,

Lễ hội Quế lần thứ II, năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/10/2016 tại Trung tâm huyện Văn Yên. Đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ II, năm 2016 cho biết: “Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp huyện và sẽ trở thành lễ hội hàng năm. Để có một lễ hội ý nghĩa và thành công, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội và các tiểu ban phục vụ. Lễ hội lần này có sự tham gia của 27 xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, còn tổ chức Hội thi Nhiếp ảnh nghệ thuật về quế với chủ đề “Đất và người Văn Yên”; Hội thi Người đẹp vùng quế; tái hiện lễ Cấp sắc, lễ hội Cầu mùa... Tổ chức trưng bày sản phẩm quế các loại với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đêm khai mạc có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng trong nước cùng hơn 200 diễn viên, nghệ sỹ Đoàn Nghệ thuật tỉnh và huyện Văn Yên; tổ chức các tour du lịch cộng đồng, các hoạt động thể thao dân gian... Kết thúc Lễ hội là Hội chợ Thương mại với quy mô trên 210 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và trên 30 gian hàng chợ quê để du khách tiếp tục vui chơi, mua sắm....”.

Hiện nay, Văn Yên đã và đang tích cực triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các nội dung của Lễ hội như: chuẩn bị các gian hàng trưng bày sản phẩm và hội chợ quê; tập luyện văn nghệ, thể thao truyền thống; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; lên phương án phục vụ, tiếp đón khách du lịch chu đáo nhất.

Là địa phương có diện tích quế lớn nhất của huyện, nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu quế của huyện Văn Yên, xã Viễn Sơn có 2.500 ha quế. Đến với Lễ hội năm nay, xã sẽ đảm nhiệm nội dung tái hiện lễ Cấp sắc 12 đèn của người Dao, tham gia hội thi người đẹp vùng quế và gian hàng chợ quê. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Ông Bàn Phúc Hín - Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn cho biết: “Để tái hiện lễ Cấp sắc, tham gia Hội thi Người đẹp vùng quế, gian hàng hội chợ quê, xã huy động trên một trăm người. Bởi vậy, xã đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng nay với quyết tâm đem đến những tiết mục ấn tượng, giúp du khách hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Viễn Sơn nói riêng và đồng bào Dao Yên Bái nói chung”.

Đang tất bật cùng các diễn viên tập luyện để tham dự Hội thi Người đẹp vùng quế năm nay, thí sinh Bàn Thị Lưu, 22 tuổi, ở thôn Thắp Cái 2, xã Viễn Sơn cho biết: “Em mong muốn qua Hội thi sẽ giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của cây quế; đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ người Dao trong lao động sản xuất và bảo tồn bản sắc cộng đồng”.

Những ngày này, khắp các đường phố trên địa bàn huyện Văn Yên đã rực rỡ cờ hoa, mọi công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn tất. Với sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, Lễ hội năm nay chắc chắn sẽ tiếp tục chắp cánh cho thương hiệu quế Văn Yên.

Thanh Tân

Các tin khác
Vòng đại xòe tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) luôn tự hào và ý thức để gìn giữ, lưu truyền loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Chiều 10/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 ngày 24/9/2022 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 (Lễ đón nhận và khai mạc Lễ hội) là sự kiện mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa và quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh Yên Bái và các tỉnh có di sản. Với những nỗ lực cao nhất có thể, Yên Bái đã làm nên một lễ hội thành công về mọi mặt, ghi ấn tượng mạnh trong lòng người dân và du khách.

Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh; qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục