Cây lanh trong đời sống người Mông

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/1/2011 | 2:40:04 PM

YBĐT - Nếu như người Kinh nuôi tằm dệt lụa, người Thái, người Tày trồng bông dệt thổ cẩm thì người Mông cũng trồng cây lanh tước vỏ lấy sợi nối thành chỉ để dệt vải may áo, váy.

Phụ nữ Mông se lanh.
Phụ nữ Mông se lanh.

Cây lanh thường được trồng bằng cách gieo hạt cùng với ngô vụ mùa, sau khi gieo hạt khoảng 3 đến 4 tháng thì được thu hoạch. Cây lanh được cắt và bỏ hết phần cành lá, rồi đem về phơi khô mới tước vỏ làm từng sợi nhỏ nối vào nhau tạo thành sợi chỉ dài.

Trong quá trình tạo chỉ rất kỳ công, khi những sợi lanh được nối với nhau thành chỉ dài hàng nghìn mét, người Mông cuộn thành từng cuộn to cho vào chảo luộc khi nào vỏ lanh nhừ mới đem ra suối giặt sạch, sau đó mang về phơi khô rồi đưa vào khung cửi dệt thành vải trắng hoặc vải thổ cẩm tuỳ vào sở thích của từng người.

Thu hoạch cây lanh.

Chỉ làm bằng lanh được đưa vào khung cửi để dệt vải thổ cẩm.


Chiếc váy được làm bằng sợi lanh. 

Đức Hồng - Thanh Chi

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA