EURO có thể mở rộng lên thành 32 đội từ năm 2028

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/7/2021 | 7:40:28 AM

Phấn khích từ sự thành công của EURO 2020, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đang nghiên cứu có thể mở rộng EURO từ 24 lên 32 đội vào năm 2028.

EURO có thể mở rộng lên từ 24 lên 32 đội vào năm 2028.
EURO có thể mở rộng lên từ 24 lên 32 đội vào năm 2028.

Một nguồn tin thân cận của UEFA giấu tên tiết lộ với AP rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này đang được diễn ra. EURO vốn đã mở rộng từ 16 lên 32 đội vào năm 2016, nhưng UEFA đang nghiên cứu một cách nghiêm túc việc sẽ có 32 đội đội bóng từ 55 Liên đoàn thành viên tham dự sự kiện này sau 7 năm nữa. Chủ nhà của EURO 2028 sẽ được công bố vào năm 2023.

Để đảm bảo tính hấp dẫn ngay từ vòng loại nếu tăng thêm 8 đội tham dự EURO, UEFA đang tính đến việc áp dụng thể thức loại trực tiếp đối với một số cặp đấu dành cho những đội có thứ hạng thấp.

Vòng loại EURO hiện tại có đến 10 bảng đấu, với nhiều cặp đấu có trình độ chênh lệch. Chẳng hạn, Italia - đội vào chung kết EURO 2020 từng thắng Liechtenstein 6-0 và 5-0 ở hai trận vòng loại. Cách thức này đã được sử dụng tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Á.

Một lý do khác để mở rộng số đội dự EURO từ 24 lên 32 là để đảm bảo sự hấp dẫn cho các trận đấu. Chẳng hạn, tại EURO 2016, với việc 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp, tuyển Thụy Sĩ phải đợi kết quả 6 trận đấu khác sau đó mới biết mình có đi tiếp hay không? Ngoài ra, nó cũng giúp tính cạnh tranh ở vòng bảng cao hơn, sẽ không còn tình trạng 1 bảng đấu có 3 đội cùng giành vé đi tiếp như trường hợp của Pháp, Đức và Bồ Đào Nha ở bảng F của EURO năm nay.

Hiện tại, UEFA chưa tiết lộ thời điểm sẽ đưa việc mở rộng EURO ra bàn luận công khai. Từ EURO 2024, giải đấu sẽ trở lại tổ chức tại 1 địa điểm thay vì 11 quốc gia như năm nay. EURO 2024 sẽ tổ chức tại Đức. Trong khi Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga và 3 quốc gia có thể đấu thầu để tổ chức EURO 2028.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia dự kiến chi 1,873 triệu USD để vinh danh các VĐV đã giành được 282 huy chương cho nước chủ nhà Campuchia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).

U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ bị AFC xử phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố sẽ đưa ra mức án phạt với 22 Thái Lan và U22 Indonesia sau màn bạo lực trong trận chung kết SEA Games 32.

Tiếp sau 3 HCV ở các nội dung chạy 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật, VĐV Nguyễn Thị Oanh (561) tiếp tục tỏa sáng và đoạt HCV ở cự ly 10.000m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53.

SEA Games 32 là đấu trường nơi các VĐV cạnh tranh khốc liệt để giành những tấm huy chương, nhưng ở đó cũng chứa những câu chuyện đầy cảm động về nghị lực con người, không nản chí trước mọi khó khăn, thách thức.

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc SEA Games 32 tại Phnom Penh, Campuchia tối 17/5/2023.

Điểm nhấn của đêm bế mạc SEA Games 32 là màn trình diễn đại cảnh “Linh hồn võ Labokator” với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh, diễn viên, giới thiệu môn võ của nước chủ nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục