Yên Bái: Trên 60 nghìn người được kiểm tra y tế khi vào địa bàn
Cập nhật: Thứ năm, 16/4/2020 | 11:33:47 AM
YênBái - Sau 17 ngày hoạt động (từ 28/3 – 15/4), 9 chốt kiểm tra y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh đã dừng, phun tiêu độc khử trùng 32.680 phương tiện; kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế cho 60.239 người.
Từ khi thành lập đến nay, 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoạt động hiệu quả, kiểm soát tốt người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh.
Theo đó, sau 17 ngày (từ 28/3 – 15/4) hoạt động, 9 chốt kiểm tra y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh đã dừng, phun tiêu độc khử trùng 32.680 phương tiện; kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế cho 60.239 người, trong đó 20.082 số người đi từ địa phương có ca dương tính với COVID-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành sàng lọc đưa đi cách ly tập trung 19 người và 36 người được hướng dẫn cách ly tại nhà.
Theo đánh giá, chốt kiểm tra y tế số 1 tại nút giao IC-12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có số lượng người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh cao nhất, ngày cao điểm có khoảng 2.500 người và khoảng 1.100 phương tiện/ngày; trung bình cứ 1 phút 30 giây lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt và khai y tế cho 1 người.
Cũng trong quá trình thực hiện kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình không thực hiện việc dừng phương tiện và khai báo y tế. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp cố tình vi phạm tại nút giao IC-12 với số tiền 5 triệu đồng.
Hiện nay, tình hình dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy, việc tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm tra y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID -19, không để lây lan trên địa bàn tỉnh.
Thời tiết miền Bắc theo dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động. Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, giao mùa là thời điểm các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp có nguy cơ bùng phát, trong đó có cúm mùa (bao gồm cúm A và cúm B).
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.