Thủ tướng Romania Ludovic Orban đã phải tổ chức có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để bàn về tình hình Covid-19.
|
|
Tối qua (9/7), Thủ tướng Romania Ludovic Orban đã có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng về các biện pháp chống lại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại quốc gia này.
Theo số liệu của cơ quan y tế Romania, ngày 9/7 ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày cao mức kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại quốc gia này với hơn 600 ca nhiễm mới.
Trước tình trạng này, Thủ tướng Ludovic Orban đã phải tổ chức có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng. Ông khẳng định sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm mới buộc chính phủ phải nâng cao mức độ cảnh giác và đề nghị các bộ trưởng cùng tập trung để tìm ra một phương án nhằm hạn chế số người lây nhiễm.
Cùng ngày, Tổng thống Klaus Iohannis đã có thông cáo kêu gọi người dân tuân thủ các quy tắc vệ sinh và xa cách xã hội khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Ông kêu gọi các tổ chức chính trị, các cơ quan đoàn thể và người dân cùng hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Tổng thống cũng yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật về kiểm dịch và giãn cách xã hội để các cơ quan chức năng có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân.
Đánh giá về các giải pháp của Romania thời gian qua, Tổng thống Iohannis cũng thừa nhận các biện pháp được áp dụng trong đại dịch vẫn còn chưa đạt hiệu quả, do vậy thời gian tới cần được nhanh chóng điều chỉnh và đưa ra các khung pháp lý phù hợp hơn với tình hình hiện nay.
Tổng thống một lần nữa kêu gọi người dân đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội; đồng thời tăng cường các biện pháp khử khuẩn và vệ sinh cá nhân thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
(Theo VOV)
Thời tiết miền Bắc theo dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động. Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, giao mùa là thời điểm các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp có nguy cơ bùng phát, trong đó có cúm mùa (bao gồm cúm A và cúm B).
Đêm 21/3 vừa qua, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cùng lúc 6 ca đột quỵ trẻ tuổi.
Hàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.