Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến chống Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng
- Cập nhật: Chủ nhật, 2/8/2020 | 11:04:21 PM
Hàng trăm công nhân, máy móc đang được huy động để khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô lớn khoảng 700 giường bệnh, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.
Trưa cùng ngày, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến này.
Hàng trăm công nhân, máy móc đang thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô lớn khoảng 700 giường bệnh.
Bắt đầu từ chiều hôm qua (1/8), công nhân đã chia làm 3 ca, làm việc 24/24 giờ trong 4 ngày để hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng).
Theo bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, tại khu vực mặt bằng sân thi đấu sẽ có 1 phòng xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Sở Y tế đang xin ý kiến Bộ Y tế về nguồn nhân lực để quản lý và vận hành bệnh viện dã chiến một cách kịp thời và hiệu quả.
Việc lập bệnh viện dã chiến nhằm giảm tải cho các bệnh viện, trung tâm y tế đang bị phong tỏa, tập trung làm sạch ổ dịch tại 3 bệnh viện: Đà Nẵng, C Đà Nẵng, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Sau khi hoàn thành, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt thiết bị y tế, các máy thở (trong vòng 2 ngày). Như vậy, khoảng cuối tuần sau, khi Bộ Y tế thẩm định xong thì bệnh viện dã chiến sẽ đi vào hoạt động.
Các công nhân đang khẩn trương thi công.
Cung thể thao này có sức chứa 6.500 chỗ ngồi, gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi, diện tích hơn 10.000 m2.
Qua buổi kiểm tra, đánh giá thực tế tại công trình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thi công tại công trình phải làm việc độc lập, đảm bảo đúng chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu của 1 bệnh viện dã chiến từ khâu nhỏ nhất đến các khu biệt lập.
Cung thể thao Tiên Sơn có phần mặt bằng sân thi đấu bên trong rộng 2.400m2 cộng với diện tích các hành lang, các khán đài (sau cải tạo) có thể bố trí hàng nghìn giường bệnh.
Trưa cùng ngày, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc, kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến này.
Hàng trăm công nhân, máy móc đang thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô lớn khoảng 700 giường bệnh.
Bắt đầu từ chiều hôm qua (1/8), công nhân đã chia làm 3 ca, làm việc 24/24 giờ trong 4 ngày để hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng).
Theo bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, tại khu vực mặt bằng sân thi đấu sẽ có 1 phòng xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Sở Y tế đang xin ý kiến Bộ Y tế về nguồn nhân lực để quản lý và vận hành bệnh viện dã chiến một cách kịp thời và hiệu quả.
Việc lập bệnh viện dã chiến nhằm giảm tải cho các bệnh viện, trung tâm y tế đang bị phong tỏa, tập trung làm sạch ổ dịch tại 3 bệnh viện: Đà Nẵng, C Đà Nẵng, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Sau khi hoàn thành, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt thiết bị y tế, các máy thở (trong vòng 2 ngày). Như vậy, khoảng cuối tuần sau, khi Bộ Y tế thẩm định xong thì bệnh viện dã chiến sẽ đi vào hoạt động.
Các công nhân đang khẩn trương thi công.
Cung thể thao này có sức chứa 6.500 chỗ ngồi, gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi, diện tích hơn 10.000 m2.
Qua buổi kiểm tra, đánh giá thực tế tại công trình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thi công tại công trình phải làm việc độc lập, đảm bảo đúng chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu của 1 bệnh viện dã chiến từ khâu nhỏ nhất đến các khu biệt lập.
Cung thể thao Tiên Sơn có phần mặt bằng sân thi đấu bên trong rộng 2.400m2 cộng với diện tích các hành lang, các khán đài (sau cải tạo) có thể bố trí hàng nghìn giường bệnh.
Các tin khác
Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".
Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Ngày 18/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này khiến sức khỏe bị tổn hại nặng nề.
Ngày 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.