Ba Lan bắt giữ gần 300 người biểu tình, xử lý mạnh tay người vi phạm giãn cách xã hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/10/2020 | 2:15:38 PM

Cảnh sát thủ đô Warsaw của Ba Lan đã bắt giữ gần 300 người biểu tình phản đối những hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế mới ở Warsaw.
Hàng nghìn người xuống đường biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế mới ở Warsaw.

Cụ thể, cảnh sát Warsaw đã bắt giữ 278 người sau khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cảnh sát Warsaw cho biết, những người biểu tình đã tấn công cảnh sát, ném đá, chai lọ thủy tinh và bắn pháo hoa vào lực lượng chức năng. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay trong các cuộc biểu tình ở Warsaw, trong đó người dân yêu cầu bãi bỏ các hạn chế mới. 

Các cuộc biểu tình diễn ra đã vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm tụ tập trên 5 người. Lệnh cấm này có hiệu lực vào ngày 24/10 như một phần của các biện pháp mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Ba Lan bắt giữ gần 300 người biểu tình, xử lý mạnh tay người vi phạm giãn cách xã hội - Ảnh 1.
 
Gần 300 người biểu tình đã bị bắt giữ. 

Ba Lan đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày. Ngày 23/10, số ca mắc mới tại Ba Lan đã tăng kỷ lục với trên 13.600 trường hợp. Người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Ba Lan, ngôi sao bóng đá những năm 1980 Zbigniew Boniek, đã đăng trên Twitter trong ngày 25/10 rằng mình đã bị nhiễm COVID-19, một ngày sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda có kết quả dương tính với căn bệnh này.

Những biện pháp hạn chế mới được áp dụng vào ngày 25/10 gồm đóng cửa các nhà hàng và quán bar trong 2 tuần; các trường học sẽ vẫn mở cửa cho học sinh đến lớp 3, những học sinh lớn hơn chuyển sang học từ xa; người lớn tuổi chỉ được ra khỏi nhà trong những trường hợp đặc biệt.

Ba Lan bắt giữ gần 300 người biểu tình, xử lý mạnh tay người vi phạm giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay trong các cuộc biểu tình ở Warsaw. 

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, Ba Lan tiếp tục chứng kiến ​​các cuộc biểu tình vào ngày 24/10 nhằm phản đối phán quyết trước đó của Tòa án Hiến pháp về việc áp đặt lệnh cấm phá thai ở đất nước Công giáo này. Ngày 25/10, các nhà hoạt động đã tập trung trước các nhà thờ trên khắp Ba Lan nhằm phản đối phán quyết trên.

Bộ Y tế Ba Lan đã báo cáo 87 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 25/10, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch lên hơn 4.400 người. Quốc gia này đã ghi nhận trên 11.700 trường hợp mắc mới cùng ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 253.700 người.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".

Nội soi không được khuyến khích cho đến khi 45 tuổi.

Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục