Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 2

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2021 | 4:47:14 PM

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ hoàn thành mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 trong ngày 11.1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trên truyền hình hôm 21.12.2020.
Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trên truyền hình hôm 21.12.2020.

Reuters dẫn nguồn tin công bố từ văn phòng Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, trong ngày 11.1, ông Biden sẽ được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2, ba tuần sau khi hình ảnh trực tiếp về mũi tiêm đầu tiên của ông được phát trên truyền hình nhằm mục đích thúc đẩy niềm tin của công chúng vào việc tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ông Joe Biden, 78 tuổi, nói với người dân Mỹ rằng, "không có gì phải lo lắng" khi ông tiêm mũi vaccine Pfizer-BionTech đầu tiên tại Bệnh viện Christiana ở Newark, Delaware, vào ngày 21.12.

Nhóm của ông Biden cho biết, mũi vaccine thứ hai của ông cũng sẽ được thực hiện trước giới truyền thông nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Hơn 374.000 người đã chết vì đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Hiện khoảng 6,7 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine liều đầu tiên. Tuy nhiên, còn rất xa so với mục tiêu 20 triệu người được tiêm chủng vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020 mà chính phủ nước này đề ra.

Tới 22,1 triệu liều vaccine COVID-19 đã được phân phối trên toàn nước Mỹ - một thách thức về hậu cần trong việc triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng ưu tiên gồm người già và nhân viên y tế.

Cả hai loại vaccine hiện được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ, do Pfizer và Moderna phát triển, đều yêu cầu tiêm liều thứ 2 sau lần lượt là 3 và 4 tuần.

Ông Joe Biden, dự kiến sẽ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20.1 tới, có kế hoạch sẽ tung ra mọi liều vaccine COVID-19 có sẵn, thay vì giữ lại một nửa để đảm bảo mọi người được tiêm mũi nhắc lại đúng thời hạn như quy trình hiện tại.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Các chuyên gia đã phát hiện nồng độ vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-4 thông báo đã phát hiện vi rút cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ vi rút này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân viêm màng não có tiền sử khỏe mạnh nhưng thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp

Ngày 19-4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế và một số bộ, ngành, địa phương về "Đề án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2023-2030".

Nội soi không được khuyến khích cho đến khi 45 tuổi.

Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục