Các nhà nghiên cứu cho biết kháng thể được sinh ra sau tiêm cho phép vaccine AWcorna có thể được dùng khẩn cấp như một mũi tăng cường kháng loại ở Trung Quốc.
|
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại Quý Châu (Trung Quốc).
|
Theo Tân Hoa xã, một loại vaccine ngừa COVID-19 theo công nghệ mRNA của Trung Quốc nhằm sử dụng làm mũi tiêm tăng cường đã chứng tỏ an toàn và có thể tạo phản ứng miễn dịch chống biến thể Omicron.
Vaccine AWcorna, trước đây mang tên ARCoV, đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Trong cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học từ Viện Khoa học quân y Trung Quốc, Viện sức khỏe hô hấp Quảng Châu và công ty công nghệ sinh học Walvax đã nghiên cứu lâm sàng 300 người trưởng thành đã tiêm đủ hai mũi vaccine bất hoạt.
Tất cả tình nguyện viên được tiêm ngẫu nhiên mũi tăng cường bằng vaccine AWcorna hoặc một vaccine bất hoạt, và được đánh giá mức độ kháng thể trước tiêm, 14 và 28 ngày sau tiêm.
Theo bài viết công bố kết quả thử nghiệm, đăng trên nhật báo Cell Research, mũi tăng cường bằng vaccine AWcorna giúp tạo lượng kháng thể nhiều gấp 3 lần so với nhóm tiêm vaccine bất hoạt.
Dù việc tạo kháng thể chống biến thể Omicron ít hơn đáng kể so với các loại biến thể khác ở cả hai nhóm, nhưng sau 28 ngày, kháng thể ở người được tiêm vaccine AWcorna vẫn duy trì ở mức 28,1 tức là cao gấp bốn lần so với nhóm tiêm vaccine bất hoạt (chỉ ở mức 6,4).
Kết quả lâm sàng cho thấy tiêm mũi tăng cường hỗn hợp bằng loại vaccine mRNA có thể giúp tăng kháng thể chống SARS-CoV-2 nhiều hơn so với tiêm cả ba mũi vaccine cùng loại. Ngoài ra, không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận ở nhóm tiêm vaccine AWcorna.
Các nhà nghiên cứu cho biết hiệu quả của mũi tiêm tăng cường bằng vaccine này trong việc ngăn lây nhiễm vẫn chưa được xác định rõ, nhưng lượng kháng thể được sinh ra sau tiêm cho phép vaccine này có thể dùng khẩn cấp như một mũi tăng cường kháng loại ở Trung Quốc.
Theo các nhà nghiên cứu, quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở quy mô quốc tế đang diễn ra, với sự tham gia của 28.000 tình nguyện viên, sẽ cung cấp thêm thông tin về mức độ an toàn của vaccine AWcorna.
(Theo Vietnam+)
Hàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Chỉ 3 tháng đầu năm 2024 đã có 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ trưởng NN-PTNT vừa điện khẩn cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - "thủ phủ" chăn nuôi gia cầm của cả nước, yêu cầu chặn ngay tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam. Bởi tại Campuchia và một số nước, nhiều người đã nhiễm và tử vong do cúm gia cầm.