Ai Cập dỡ bỏ tất cả hạn chế nhập cảnh liên quan tới dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/6/2022 | 7:29:14 AM

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Ai Cập hiện giảm xuống chỉ còn một con số, nước này đã tiêm hơn 86 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Tiếp viên phát khẩu trang cho hành khách trên chuyến bay nội địa tại sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập).
Tiếp viên phát khẩu trang cho hành khách trên chuyến bay nội địa tại sân bay quốc tế Cairo (Ai Cập).

Ngày 16/6, nước này đã quyết định dỡ bỏ tất cả hạn chế nhập cảnh liên quan tới dịch COVID-19 áp dụng đối với cả công dân Ai Cập và người nước ngoài.

Theo người phát ngôn Nội các Ai Cập Nader Saad, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Mostafa Madbouly với Ủy ban tối cao Ai Cập về quản lý đại dịch và dựa trên diễn biến thực tế của dịch COVID-19 tại Ai Cập cũng như trên thế giới.

Những tuần gần đây, Ai Cập đã chứng kiến số ca mắc và tử vong do COVID-19 giảm mạnh. Theo số liệu của Bộ Y tế Ai Cập, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở nước này hiện giảm xuống chỉ còn một con số.

Ngoài ra, Ai Cập cũng đã tiêm hơn 86 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong đó có khoảng 4,5 triệu liều vaccine tăng cường.

Bên cạnh đó, quốc gia Bắc Phi này cũng đang dự trữ khoảng 57,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm phòng trong thời gian tới.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đại diện chương trình ITLS của Hoa Kỳ trao chứng nhận cho Trung tâm ITLS của Việt Nam và kỷ niệm chương tặng các cá nhân tiêu biểu.

Việc ra mắt Trung tâm góp phần nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam trong công tác huấn luyện cấp cứu chấn thương đạt chuẩn quốc tế.

Hội chứng bỏng rát miệng tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó có thể do bệnh tuyến giáp.

Đột quỵ não khi thức dậy là loại đột quỵ xảy ra ngay sau khi bạn thức dậy sau giấc ngủ. Dưới đây là các triệu chứng của bệnh.

Nigeria đã trở thành

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông cáo báo chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 12/4 cho biết Nigeria đã trở thành "quốc gia đầu tiên trên thế giới" đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine "mang tính cách mạng" mới chống lại bệnh viêm màng não.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục