Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Bệnh tay chân miệng có thể lây truyền từ người này sang người khác thông qua đường tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng của người bệnh. Vì đang là giai đoạn giao mùa nên trẻ nhỏ dễ mắc bệnh tay chân miệng. Do vậy, phụ huynh cần chú ý phòng, tránh bệnh cho trẻ.
|
|
Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay chân miệng do vi rút đường ruột gây ra, trong đó 2 loại vi rút gây bệnh phổ biến là vi rút Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Nếu vi rút Coxsackievirus A16 thường chỉ gây ra triệu chứng nhẹ, thì vi rút EV71 thường gây biến chứng đặc biệt nghiêm trọng. Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Giai đoạn ủ bệnh thường diễn ra trong khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi vi rút xâm nhập vào cơ thể trẻ. Ở giai đoạn này, các dấu hiệu thường chưa xuất hiện.
Sau giai đoạn này, bệnh sẽ khởi phát, diễn ra trong khoảng từ 1 đến 2 ngày với một số triệu chứng như trẻ bị đau họng, biếng ăn, sốt nhẹ, thường xuyên quấy khóc, có biểu hiện mệt mỏi và có thể bị tiêu chảy… Tiếp đến từ 3 đến 10 ngày sau, trẻ bị loét miệng, đau miệng, xuất hiện những nốt phát ban có dạng phỏng nước với đường kính khoảng vài milimet ở miệng, lòng bàn tay bàn chân, mông; bỏ ăn; sốt nhẹ; nếu trẻ sốt cao mà không được điều trị sớm sẽ dễ gây biến chứng.
Để phòng, tránh bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ. Hướng dẫn trẻ vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người lớn nên chú ý vệ sinh đồ chơi, không gian vui chơi của trẻ, đặc biệt là những nơi mà trẻ hay tiếp xúc như mặt bàn, mặt ghế, sàn nhà. Khi nấu thức ăn cho trẻ, người lớn cần vệ sinh tay và dụng cụ nấu ăn sạch sẽ. Bảo đảm cho trẻ ăn chín, uống sôi...
(Theo HNMO)
Hàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Chỉ 3 tháng đầu năm 2024 đã có 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ trưởng NN-PTNT vừa điện khẩn cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - "thủ phủ" chăn nuôi gia cầm của cả nước, yêu cầu chặn ngay tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam. Bởi tại Campuchia và một số nước, nhiều người đã nhiễm và tử vong do cúm gia cầm.