Khoảng 42.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/9/2023 | 8:07:25 AM

Tính đến hết ngày 21-9, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận khoảng 42.000 hồ sơ đổi giấy phép lái xe.

Cả nước đã có khoảng 40.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến (ảnh minh họa).
Cả nước đã có khoảng 40.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến (ảnh minh họa).

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) từ ngày 14-11-2022 đến nay, số lượng người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia ngày càng gia tăng cao.

Cụ thể, tháng 1-2023 có 76 hồ sơ; tháng 2-2023 có 365 hồ sơ; tháng 3-2023 có 966 hồ sơ; tháng 4-2023 có 1.377 hồ sơ; tháng 5-2023 có 2.323 hồ sơ; tháng 6-2023 có 4.637 hồ sơ; tháng 7-2023 có 7.543 hồ sơ; tháng 8-2023 có 11.970 hồ sơ và tháng 9-2023 tính đến ngày 20-9 đã có 11.000 hồ sơ. Đến nay, trung bình mỗi ngày, công dân tham gia đăng ký đổi khoảng 500-700 giấy phép lái xe.

Theo Cục Đường bộ, vẫn còn một số địa phương có số lượng hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến thấp như Cà Mau (19), Kiên Giang (16), Đắk Nông (14), Hưng Yên (10), Ninh Thuận (10), Quảng Trị (9), An Giang (8), Cao Bằng (5), Cần Thơ (4), Trà Vinh (1).

Trước tình hình đó, Cục Đường bộ đề nghị sở giao thông vận tải các địa phương tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng số lượng hồ sơ đăng ký đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu đạt tối thiểu 10% số lượng giấy phép lái xe đổi trực tiếp trong năm 2023 và tăng dần trong các năm tiếp theo.

Sở giao thông vận tải địa phương phối hợp các đơn vị liên quan và bưu chính tại địa phương hướng dẫn, hỗ trợ công dân đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng Dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ công ích, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định...

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Yên Bình hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã đề ra 11 mục tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Chỉ cần chiếc máy tính có kết nối mạng Internet, thẩm phán của TAND tỉnh Yên Bái có thể khai thác dữ liệu một cách triệt để phục vụ công tác chuyên môn thông qua phần mềm trợ lý ảo.

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, sự ứng dụng của trí tuệ nhân tạo đã có những đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Và gần đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái đã áp dụng thành công, hiệu quả phần mềm trợ lý ảo trong việc giải quyết các hoạt động xét xử. Điều này không chỉ giúp rút gọn quy trình và tìm hiểu dữ liệu thông tin một cách thuận lợi, mà còn nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của các thẩm phán.

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình tặng  lưu niệm bức tranh Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà cho VNPT Việt Nam

Vừa qua, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung thỏa thuận đã ký kết về xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với chuyển đổi số (CĐS), giai đoạn 2023-2025.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái sử dụng các sản phẩm dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng thanh toán tiện lợi.

Chỉ số hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã nghiên cứu xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc, đặc biệt là tận dụng tối đa những ưu việt của công nghệ số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục