Tròn 60 năm ngày con người bay lên vũ trụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/4/2021 | 11:07:07 AM

Các phi hành gia Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử loài người lên vũ trụ.

Các phi hành gia Nga dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày con người bay lên vũ trụ.
Các phi hành gia Nga dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày con người bay lên vũ trụ.

"Chính vào ngày này 60 năm về trước, ngày 12/4, đã diễn ra sự kiện trở thành một bước ngoặt trong lịch sử thế giới. Tàu vũ trụ chở theo phi hành gia đã rời trái đất và thực hiện chuyến bay xoay quanh quỹ đạo lần đầu tiên, và người có đủ can đảm để tham gia chuyến bay đó, ông Yuri Alekseyevich Gagarin là một người đồng hương với chúng tôi”, hãng tin Sputnik dẫn lời phi hành gia Nga, Sergey Kud-Sverchkov nói trong lễ kỷ niệm.

"Cả thế giới đã học hỏi từ ông Gagarin kể từ ngày đó, bởi thời điểm khi đó đánh dấu ‘lịch sử mới’ bắt đầu – thời của những chuyến bay thám hiểm vũ trụ”, ông Kud-Sverchkov nói thêm.

"Chúng tôi muốn cảm ơn tới những nhà khoa học đã cống hiến cả cuộc đời cho việc nghiên cứu vũ trụ. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những ai đã và đang làm việc nhằm thúc đẩy công cuộc khám phá vũ trụ của nhân loại ngày càng tiến xa hơn”, phi hành gia Pyotr Dubrov nói.

Theo hãng tin Sputnik, tàu vũ trụ Phương Đông của Liên Xô với nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã xuất phát vào lúc 9h07 (giờ Moscow) ngày 12/4/1961. Con tàu trên đã hoàn thành một vòng bay xung quanh Trái Đất trong khoàng thời gian 108 phút, và đánh dấu bước đi đầu tiên trong công cuộc khám phá không gian vũ trụ của loài người.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục