Loài chưa từng biết: "Chó lai gấu" nặng 320 kg xuất hiện ở Pháp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/6/2022 | 10:24:01 AM

Một quái thú ăn thịt cổ quái và nguy hiểm đã lang thang trên đất Pháp 12 triệu năm trước, trông một con chó lai gấu khổng lồ.

Loài chó lai gấu khổng lồ đang săn một con thú lớn bên bờ biển nước Pháp 12 triệu năm trước - Ảnh: DENNY NAVARRA
.
Loài chó lai gấu khổng lồ đang săn một con thú lớn bên bờ biển nước Pháp 12 triệu năm trước - Ảnh: DENNY NAVARRA .

Hóa thạch giúp xác định loài mới này là một phần hàm dưới được phục hồi từ trầm tích biển của Sallepisse thuộc vùng Pyrénées-Atlantiques - Pháp.

Theo Sci-News, loài mới được đặt tên Tartarocyon cazanavei, thuộc nhóm Amphicyonid, họ Amphicyonidae, đại diện cho một trong những nhóm động vật ăn thịt đặc trưng của châu Âu cổ đại.

Hình dáng cổ quái khiến nhóm sinh vật được gọi một cách thông tục là chó - gấu hay chó lai gấu, bởi nó y hệt một đứa con lai hoàn hảo giữa một con gấu nâu và một con chó lớn. Đây là một nhóm động vật có vú đã hoàn toàn tuyệt chủng, không để lại thế hệ con cháu trên địa cầu.

Theo tiến sĩ Bastien Mennecart, nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Basel (Pháp), sinh vật chưa từng biết trên thế giới này nổi bật vì răng của nó.

"Không giống các Amphicyonid quen thuộc, con vật này có một chiếc răng tiền hàm thứ tư bên dưới duy nhất. Chiếc răng này đặc biệt quan trọng để xác định loài và chi" - tiến sĩ Mennecart cho biết.

Sinh vật này đã sống ở rìa phía Bắc của dãy núi Pyreneees cách đây 12 đến 12,8 triệu năm, một giai đoạn mà hóa thạch về động vật có vú rất hiếm ở khu vực. Kích thước cơ thể của con vật có thể đạt tới 320 kg khi trưởng thành.

Loài mới này cũng mang đến cơ hội đặc biệt để các nhà khoa học khám phá đầy đủ về sự phát triển của các loài chó gấu ở châu Âu dựa trên bối cảnh của các sự kiện môi trường đã biết.

Nghiên cứu vừa công bố trực tuyến trên PeerJ.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Apple thường nhắn tin cảnh báo người dùng về các cuộc tấn công mã độc.

Apple vừa gửi thông báo đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia về rủi ro trở thành mục tiêu tấn công của các “mã độc đánh thuê”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục