Sinh viên chế tạo máy rửa tay khử khuẩn tự động

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 4:24:23 PM

Nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo máy rửa tay có thể tự động phun dịch sát khuẩn dưới dạng sương mù nhờ cảm biến siêu âm.

Sinh viên Dương Thế Long (trái) và Lưu Văn Thạo (phải) cùng hai phiên bản của máy rửa tay tự động.
Sinh viên Dương Thế Long (trái) và Lưu Văn Thạo (phải) cùng hai phiên bản của máy rửa tay tự động.

Hai tuần trước khi trường cho nghỉ tránh Covid-19, Dương Thế Long, sinh viên năm hai khoa Chế tạo Máy, cùng ba người bạn đã không về quê, ở lại trường thực hiện ý tưởng chế tạo sản phẩm máy rửa tay khử khuẩn tự động. Nhóm sinh viên muốn chế tạo thiết bị này vì thấy bạn bè gặp bất tiện khi phải xếp hàng đợi để rửa tay và không tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm từ việc cùng tiếp xúc với bề mặt thiết bị khử khuẩn tại nơi công cộng.

Máy được thiết kế gồm bộ xử lý trung tâm, cảm biến và động cơ đầu ra. Hoạt động dựa trên cảm biến siêu âm, khi người sử dụng đưa tay vào máy, hệ thống bơm áp lực sẽ đẩy dung dịch sát khuẩn ra dưới dạng sương mù.

Quá trình hoạt động và kết thúc của máy bơm hoàn toàn tự động, giúp người sử dụng vừa rửa sạch tay mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào để tránh tiếp xúc với bề mặt máy, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nhóm mất một tuần để cho ra phiên bản thô đầu tiên. Sau quá trình tìm hiểu nghiên cứu và sự góp ý của TS Nguyễn Ngọc Kiên, Phó trưởng bộ môn Chế tạo, nhóm đã cải tiến sản phẩm ở phiên bản tiếp theo với ưu điểm nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.

Là người theo dõi quá trình chế tạo của nhóm, TS Nguyễn Ngọc Kiên đánh giá cao ý tưởng chế tạo và của sinh viên với tính khả thi và ứng dụng cao, hoàn thành sản phẩm chỉ trong hai tuần. "Máy rửa tay khử khuẩn tự động của nhóm trước tiên sẽ được sử dụng thử nghiệm ở khuôn viên trường trong tuần tới, để đánh giá độ nhạy và hiệu quả của máy", TS Kiên cho biết. 

Hiện nhóm tiếp tục nâng cấp sản phẩm, ngoài chức năng rửa tay tự động, máy tích hợp chức năng đo nhiệt độ. Trường hợp thân nhiệt cao, máy sẽ chụp ảnh và gửi về máy chủ bằng công nghệ IoT, giúp cập nhật nhanh tình trạng sức khỏe của người dùng.

Với những ưu thế nhỏ gọn, sử dụng nhanh chóng, hoàn toàn tự động, tránh tiếp xúc với bề mặt, nhóm mong muốn sản phẩm sẽ được doanh nghiệp tham gia hỗ trợ sản xuất, ứng dụng rộng rãi ở những nơi công cộng. 

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục