Hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/7/2017 | 1:52:37 PM

Đây là một trong sáu nội dung trong chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vừa được ký kết chiều tối 6-7.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu ký kết và trao bản chương trình hợp tác đến 2020.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu ký kết và trao bản chương trình hợp tác đến 2020.

Theo chương trình đã ký, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ và chăm sóc những đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em, người có công. Cùng nhau xây dựng “ngân hàng địa chỉ nhân đạo” để xã hội và các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ.

Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, đào tạo nghề cho người khuyết tật và lao động xuất khẩu. Tổ chức vận động nguồn lực cho các hoạt động trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Tham gia thực hiện chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em: phòng chống tai nạn thương tích, tập huấn sơ cấp cứu, tổ chức học kỳ nhân ái, trường học an toàn…

Đặc biệt, hai bên đã triển khai cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã vận động trợ giúp cho gần 425.000 địa chỉ, với trị giá gần 800 tỉ đồng. Xây dựng và thực hiện mô hình dự án “ngân hàng bò”, vận động được 21.000 con bò sinh sản để hỗ trợ trên 21.000 hộ hưởng lợi…

Tuy nhiên, do có những vướng mắc trong thủ tục, cơ chế, chính sách nên dù được Bộ LĐ-TB&XH bố trí 6 tỉ đồng để thực hiện đào tạo nghề cho người khuyết tật nhưng Hội Chữ thập đỏ không triển khai được theo kế hoạch, phải gia hạn và trả lại ngân sách.

Tại lễ ký kết, ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã chỉ đạo các cơ quan của bộ, các sở LĐ-TB&XH địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ các cấp để “tạo điều kiện tối đa cho hội”, “tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ nhanh nhất đến những đối tượng yếu thế”.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục-Đào tạo Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục