Yên Bái tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 4:40:16 PM

YênBái - Chiều 6/7, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Sở Giáo dục- Đào tạo Yên Bái tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn ngành giai đoạn 2015 – 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2015 - 2020. 

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành GD-ĐT tỉnh có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, "Dạy tốt - học tốt” góp phần vào sự nghiệp phát triển GD-ĐT của địa phương. 

Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 130 trường, giảm 443 điểm trường, giảm 106 lớp, tăng 20.048 học sinh, tăng 9.924 học sinh bán trú so với trước khi thực hiện Đề án. 

Chất lượng giáo dục có những chuyển biến rõ rệt, nhiều chỉ số đạt ở mức khá so với khu vực và quốc gia. Số học sinh đoạt giải các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia luôn đạt ở mức khá so với khu vực. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có 2 học sinh đoạt giải quốc tế. 

Công tác giáo dục dân tộc được đặc biệt quan tâm; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo quyết liệt gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được quan tâm, bố trí hợp lý; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư khang trang hơn. 

Cùng với đó, ngành GD-ĐT tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước ngành GD-ĐT tỉnh đạt được trong những năm qua. Giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD-ĐT tỉnh cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, nhất là cấp ủy, người đứng đầu trong các cơ quan, cơ sở giáo dục về công tác thi đua  - khen thưởng. 

Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, cơ sở giáo dục và công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua - khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cán bộ, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số hoặc đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. 

Thực hiện đổi mới công tác thi đua - khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; tập trung chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới trong từng phong trào thi đua để xây dựng thành mô hình, cá nhân điển hình nhân rộng trong toàn ngành. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, tập trung vào các nội dung: giải pháp thực hiện Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai có hiệu quả phong trào "Xây dựng trường học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương”; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú… 

Nhân dịp này, 2 tập thể là Sở GD-ĐT và Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ  công tác GD-ĐT, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018 – 2019 của tỉnh Yên Bái; 3 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác GD-ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng trong dịp này, ngành GD-ĐT đã tuyên dương 57 tập thể và 117 cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020. 

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X năm 2020, Đại hội thi đua yêu nước ngành GD – ĐT lần thứ VII, năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:



Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho Sở GD-ĐT.



Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến trao cờ thi đua của Chính phủ năm 2019 cho Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên.



Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.



Thừa ủy quyền, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích trong công tác GD-ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.



Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vương Văn Bằng khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến ngành GD-ĐT giai đoạn 2015 - 2020.

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Yên Bái tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục - đào tạo

Các tin khác
Các gian trưng bày sản phẩm dự thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc, tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ 27/5/2024, thay thế cho các Thông tư trước.

Quang cảnh Hội thảo

Chiều 19/4, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan các sản phẩm trưng bày tại Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổng kết Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023- 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2024.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 tiếp tục được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27 đến 30/6 với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục