Tuyên dương 99 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương năm 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2020 | 7:52:47 AM

Tối 19-11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp trung ương lần thứ II - năm 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.


Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể…

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, năm 2020 là năm thứ hai Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn và tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương. 99 nhà giáo trẻ được tuyên dương năm 2020, bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, đều là tấm gương sáng về đạo đức và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Biểu dương những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo được vinh danh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, mỗi nhà giáo cần phát huy tinh thần nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, là một tấm gương đạo đức, tận tụy, tự học và sáng tạo. Bên cạnh đó, các nhà giáo trẻ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, có nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, công bố khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực, kỹ năng của học viên, sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đánh giá cao Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách với nhà giáo nói chung, nhà giáo trẻ nói riêng; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích, biểu dương giáo viên trẻ tiêu biểu, đặc biệt là giáo viên trẻ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong rằng, các thầy giáo, cô giáo luôn là những người định hướng, dẫn dắt, truyền thụ, đồng hành và dành cả tấm lòng vì học sinh, sinh viên. 

"Các bạn với tri thức phong phú, có cơ hội tiếp thu những kiến thức mới của thế giới, bản thân chứa đựng nhiều khát vọng, không sợ thất bại hãy là những người tiên phong, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước ta…” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp trung ương nhận được 216 hồ sơ ứng viên trên cả nước gửi tham dự, từ đó lựa chọn tuyên dương 99 thầy, cô giáo trẻ xuất sắc để vinh danh.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa.

Tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sờ (THCS) Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị xem xét kiểm điểm.

Các gian trưng bày sản phẩm dự thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc, tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ 27/5/2024, thay thế cho các Thông tư trước.

Quang cảnh Hội thảo

Chiều 19/4, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan các sản phẩm trưng bày tại Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổng kết Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023- 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục