Gặp gỡ những thủ khoa đầu vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/7/2021 | 10:40:10 AM

YênBái - Mỗi thủ khoa trong video này hé mở những bí quyết trong học tập để vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Sau khi kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) khoảng 10 ngày, em Nguyễn Hoàng Đức - học sinh lớp 9E, Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái háo hức mở máy tính chờ giờ công bố điểm thi. Và niềm vui vỡ òa khi em đã ghi tên mình vào "bảng vàng” rực rỡ với tổng điểm 56,4, trong đó môn Toán chuyên đạt điểm 10 tuyệt đối. 

Và không chỉ có thế, với kết quả này, Đức đã xuất sắc trở thành "thủ khoa kép": thủ khoa đầu vào toàn trường và thủ khoa chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.



Em Nguyễn Hoàng Đức và mẹ.

Với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, đạt Huy chương Đồng trong Cuộc thi Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2017, giải Nhì môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2020 -2021 và nhiều giải thưởng về môn Tiếng Anh, cậu bé có gương mặt sáng sủa Hoàng Đức luôn là học sinh được thầy cô, bạn bè yêu quý bởi đức tính hiền lành và chịu khó. 

Không gây áp lực cho con về thành tích, luôn an ủi, chia sẻ và thường xuyên động viên con tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi – đó là cách mà bố mẹ Đức đã làm để em có tâm lý thoải mái, đạt được kết quả học tập như hôm nay.

Nguyễn Thảo Ngọc – học sinh lớp 9A, Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái là nữ thủ khoa đầu vào lớp 10 Văn của THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021 - 2022 với tổng điểm 48,45, trong đó môn chuyên Văn đạt 7,25. 

Đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện trong suốt 9 năm học và giải Khuyến khích môn Văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019 -2020, Ngọc bật mí bí quyết học tập của mình là ngoài việc chăm chỉ, ý thức tự giác trong việc học thì đọc sách cũng là cách để em thư giãn, trau dồi kiến thức và bồi đắp tâm hồn. Thói quen đọc sách giúp em có thêm nhiều kiến thức, dẫn chứng thực tế vào các bài làm văn.



Em Nguyễn Thảo Ngọc cùng cô giáo dạy Văn Lương Thị Việt Hoa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, năm học 2021 - 2022 có 307 thí sinh trúng tuyển ở 9 lớp chuyên, trong đó điểm chuẩn của chuyên Toán là 45,85 điểm; chuyên Văn là 42,25; chuyên Anh là 42,7... 

Mỗi thủ khoa là một câu chuyện, một quá trình cố gắng, nỗ lực rèn luyện và quyết tâm cao trong học tập. Với bước khởi đầu tốt đẹp, tin rằng các thủ khoa đầu vào của mái trường ươm mầm tài năng sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức, góp thêm vào bề dày thành tích của ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Tags kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành thủ khoa

Các tin khác
Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục