Yên Bái tuyên dương 198 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 10:24:02 PM

YênBái - Tối 22/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023.


Dự Lễ tuyên dương có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện, thị xã, thành phố.

Yên Bái đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh. Quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư khang trang, từng bước hiện đại; diện mạo trường học ở vùng cao, vùng khó khăn có nhiều thay đổi rõ nét. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được bố trí hợp lý; nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, chú trọng; công tác phân luồng học sinh vào học nghề có những chuyển biến tích cực...


Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ tuyên dương.

Công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao chất lượng, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và vừa qua, Yên Bái đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 

Chuyển biến giáo dục mũi nhọn

Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, tỉnh đã quan tâm phát triển giáo dục mũi nhọn, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi đã phát triển sâu rộng trong toàn ngành. 

Trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, đã có gần 850 học sinh đạt giải; trong đó có 42 giải học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia; trên 400 lượt giáo viên có học sinh đạt giải. 

Năm học 2022-2023, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh Yên Bái có 33 em đạt giải (lần đầu tiên Yên Bái có trên 50% số lượng học sinh tham dự đạt giải), đứng thứ 6/15 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc; đứng thứ 27/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc so với năm học trước; có 2 học sinh được tham gia dự thi lập đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi quốc tế.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và học sinh trong năm học vừa qua. 

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước; hàng năm có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải trong các kỳ thi quốc tế; đặc biệt quan tâm giáo dục phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 

Ngành cần coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; tăng cường các cuộc vận động và các phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng "Trường học hạnh phúc”, "Lớp học hạnh phúc”, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo... 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao bằng khen cho học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo  thực hiện tốt hơn nữa xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài. Trước mắt, ngành cần tập trung làm thật tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đúng thời gian, quy chế, quy định và đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân; chuẩn bị tốt để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, an toàn; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 52 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 42 em học sinh đoạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 69 học sinh đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi THCS, giải Nhì thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. 35 giáo viên có học sinh đạt thành tích cao vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao thưởng cho 28 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia.


 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trao bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.




Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc, giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia.

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.

Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia.

Minh Huyền - Đức Toàn

Tags giáo viên học sinh giỏi Giáo dục và Đào tạo giáo dục mũi nhọn tuyên dương thành tích xuất sắc

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan các sản phẩm trưng bày tại Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổng kết Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023- 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2024.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 tiếp tục được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27 đến 30/6 với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Giờ ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Học sinh lớp 12 trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Lưu ý một số nội dung trong công tác dạy học, ôn tập, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Các nhà trường cần lưu ý hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch năm học 2023-2024; phân loại trình độ học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản gửi các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục