Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ đủ sách giáo khoa cho năm học mới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/6/2023 | 7:17:12 AM

Liên quan đến việc đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới 2023 - 2024, đặc biệt là cho các lớp 4, 8, 11 - những lớp sử dụng sách mới theo chương trình giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoàng Minh Sơn đã có những trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 chiều 3/6.

Chưa có chủ trương biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm học 2023 - 2024. Ảnh minh họa/VOV
Chưa có chủ trương biên soạn một bộ sách giáo khoa trong năm học 2023 - 2024. Ảnh minh họa/VOV

Chưa có chủ trương biên soạn một bộ sách giáo khoa

Theo Thứ trưởng, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng về việc thiếu sách giáo khoa là do các địa phương chậm trễ trong việc chọn sách và phê duyệt giá. Tuy nhiên, đến nay các địa phương đã hoàn tất các công việc này.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục xây dựng kế hoạch in ấn sách giáo khoa và tháo gỡ khó khăn nội bộ. Các sách giáo khoa cho các lớp không thay sách đã được in sẵn và hoàn thành. Các sách giáo khoa mới cho lớp 4, 8, 11 đã được mở thầu in ấn cho 80% số lượng và sẽ tiếp tục in cho đủ trong tháng 6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ đủ sách giáo khoa cho năm học mới - Ảnh 2.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, sẽ đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Ảnh: IT

"Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho chương trình giáo dục phổ thông", Thứ trưởng Sơn khẳng định.

Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, sách giáo khoa sẽ được xã hội hóa, tức là có nhiều nhà xuất bản và tác giả tham gia biên soạn và in ấn. Điều này là một chủ trương lớn của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để thực hiện chủ trương này, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết 122 quy định rõ, nếu một môn học đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định và phê duyệt theo phương thức xã hội hóa, thì không cần biên soạn thêm sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước cho môn học đó.

Hiện nay, 9/12 lớp đã có 3 bộ sách giáo khoa được phê duyệt theo phương thức xã hội hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tuân thủ nghiêm Nghị quyết 122 của Quốc hội và tiếp tục thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng khẳng định, hiện tại không có bất kỳ chỉ đạo nào từ cấp trên hay cấp có thẩm quyền về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang gấp rút in sách giáo khoa cho năm học 2023 - 2024. Các sách giáo khoa tái bản được in đồng loạt trên toàn quốc, còn các sách giáo khoa mới cho lớp 4, 8, 11 sẽ được in ngay khi có kết quả lựa chọn của các địa phương. Nhà xuất bản cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư để đảm bảo tiến độ.

Để giúp phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa dễ dàng hơn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng 0344.181018 để hỗ trợ khách hàng từ tháng 5 đến tháng 9. Ngoài ra, nhà xuất bản cũng mở rộng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến ngoài các kênh truyền thống.

Về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức trước ngày 31/7/2023. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cho việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa mới cho lớp 4, 8, 11.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai công tác bồi dưỡng sách giáo khoa theo 8 đợt từ 5/6/2023 đến 28/7/2023. Mỗi đợt kéo dài 5 ngày và tập huấn toàn bộ các sách giáo khoa mới cho lớp 4, 8, 11. Thời lượng tập huấn từ nửa ngày đến một ngày cho mỗi sách giáo khoa từng môn học.

(Theo congdankhuyenhoc)

Các tin khác
Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh THPT tỉnh Yên Bái năm học 2023 - 2024.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Dự kiến toàn tỉnh có trên 9.000 học sinh khối lớp 9 tham dự kỳ thi. Để hiểu rõ hơn về điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn bà Tô Thị Ánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Ngành GD&ĐT huyện Văn Chấn kịp thời khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

Văn Chấn là huyện vùng cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chú trọng, chỉ đạo các đơn vị trường học đổi mới toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Văn Chấn ngày càng được nâng lên với những bước tiến đáng kể.

Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến. Ảnh minh họa

Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ việc đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục