Văn Chấn đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu ủy Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/9/2013 | 5:50:23 PM

YBĐT - Ngày 30/9 huyện Văn Chấn long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu ủy Tây Bắc, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Tới dự có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng nguyên là lãnh đạo Khu ủy Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng qua các thời kỳ...

Khu ủy Tây Bắc là cơ quan chỉ huy cao nhất của Bộ tư lệnh chiến trường Tây Bắc, nơi quyết định sự thành bại của quân và dân trên các mặt trận vùng Tây Bắc, đồng thời có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị, quân sự, kinh tế, là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, mang tính bước ngoặt của lịch sử địa phương và khu vực.

Trong suốt thời gian thành lập và hoạt động từ năm 1952 đến năm 1954, Khu ủy Tây Bắc là cơ quan đầu não, giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp quân và dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, tập trung xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, tiễu phỉ, trừ gian, sản xuất đóng góp sức người, sức của đẩy mạnh công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Trong thời điểm và hoàn cảnh lịch sử, Bản Chanh xã Phù Nham là địa điểm đảm bảo các yếu tố “ địa lợi, nhân hòa’’ rất thuận lợi cho công tác xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang trên địa bàn để tiến hành các cuộc tiến công tiêu diệt địch, đặc biệt là huy động tổng lực, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trải qua các biến cố thăng trầm của lịch sử, Di tích Khu ủy Tây Bắc không còn được nguyên vẹn nhưng giá trị lịch sử nơi đây thì vẫn tồn tại mãi với thời gian, phản ánh tinh thần lao động sản xuất, ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm và đây cũng là nơi giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, ý thức độc lập tự lực tự cường của quân và dân vùng Tây Bắc. Từ ý nghĩa giá trị lịch sử văn hóa, khoa học của di tích và cách mạng, tháng 8/2013, Bộ Văn hóa Thể thao, Du lịch đã quyết định xếp hạng cấp Quốc gia đối với Di tích Khu ủy Tây Bắc.

 Di tích khu ủy Tây Bắc không còn được nguyên vẹn nhưng giá trị lịch sử nơi đây thì vẫn tồn tại mãi với thời gian.

Phát biểu và trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia cho huyện Văn Chấn, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các sở, ban ngành của tỉnh và UBND huyện Văn Chấn trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa lịch sử tới các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản.

Phát huy toàn diện các giá trị của khu di tích, từng bước hoàn thiện quy hoạch nhằm tôn tạo Di tích lịch sử Khu ủy Tây Bắc theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; quảng bá và tổ chức các tuor, tuyến du lịch, các hoạt động văn hóa, thông qua đó giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

P.V