Nghĩa Lộ kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2014 | 2:26:43 PM

YBĐT - Tối ngày 13/2, tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ, tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 – Tết Nguyên Tiêu Giáp Ngọ 2014 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Chấn –  Ủy viên Ủy ban Toàn quốc các Hội LHVH Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái; lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và trên 50 tác giả, cùng đông đảo bạn yêu thơ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn tham dự đêm thơ.

Với chủ đề “ Xuân đất nước từ Điện Biên tới Trường Sa”,  trong Ngày thơ Việt Nam năm nay, đông đảo văn nghệ sỹ, các tác giả thơ, bạn yêu thơ đã được thưởng thức hơn 30 tác phẩm thơ ca do chính các tác giả tự thể hiện ở nhiều thể loại như: ngâm thơ, thơ phổ nhạc..., với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi mùa xuân, tình yêu biển đảo và quê hương Yên Bái – Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Đặc biệt, nhiều năm gần đây hoạt động sáng tác thơ ca về quê hương Nghĩa Lộ đã có nhiều khởi sắc, xuất hiện nhiều tác giả trẻ như: Thu Phong, Tiến Kiều, Đặng Phương Lan...

Cùng với sự phát triển trong hoạt động thơ ca nghệ thuật tỉnh, các câu lạc bộ yêu thơ như: CLB Thơ ca Báo chí tuyên truyền khu vực Thị xã Nghĩa Lộ, CLB Đàn và hát dân ca Hội đồng hương Thái Bình, CLB Hương chè Trần Phú, huyện Văn Chấn đã đóng góp nhiều tác phẩm thơ hay ca ngợi tình người, sự đổi mới trên quê hương Nghĩa Lộ - Văn Chấn.

Một số tác giả, tác phẩm thơ nổi tiếng được đông đảo bạn yêu thơ nhắc đến như: Đăng Lộc với tác phẩm Đồng rừng, Nguyễn Thu Phong với Xuân Tây Bắc, Ngọc Loan với Người lính ngoài hải đảo, hay Võ Thị Hồng Tơ với Tiếng vọng Trường Sa…

Ngày thơ Việt Nam là hoạt động được Hội LHVH Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức thường niên hàng năm vào ngày Rằm tháng Giêng. Đây còn là dịp để các tác giả thơ, những người yêu thơ trên địa bàn gặp mặt và chia sẻ những cảm xúc trước sự đổi mới của quê hương đất nước và vẻ đẹp của mùa xuân.

Thông qua hoạt động này, sẽ góp phần tôn vinh, quảng bá các giá trị thơ ca và nuôi dưỡng tình yêu văn học nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong mọi tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Thư – Hoàng Luận