Nhân lên những việc làm tốt

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2014 | 11:18:06 AM

YBĐT - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, tấm gương điển hình làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những việc làm đó đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã dần đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nhiều địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo, lựa chọn xây dựng chuẩn mực đạo đức, mô hình điểm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị  đã thu hút, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, có tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng. Các Đảng bộ xã, phường đã lựa chọn các chi bộ xây dựng mô hình điểm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: ông Vũ Hữu Lê - Đảng bộ phường Nguyễn Phúc, ông Đặng Ngọc Chi - hội viên cựu chiến binh phường Nguyễn Phúc, ông Nguyễn Thanh Chung - khu phố Đồng Tiến, phường Nam Cường...

Là cán bộ tiền khởi nghĩa trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, ông Đặng Ngọc Chi cũng từng giữ các vị trí chủ chốt của phường và ở mọi cương vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu, lối sống giản dị, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào làm nhà văn hóa, đường giao thông...

Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn tích cực sưu tầm những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh để giúp chi bộ có thêm những thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác. Ông chia sẻ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý giá nhưng lại hết sức bình dị, cụ thể. Tôi mong muốn tư tưởng của Bác sẽ tiếp tục được lưu giữ và truyền lại trọn vẹn cho thế hệ mai sau".

Một điểm mới trong việc triển khai Chỉ thị 03 là thành phố luôn hướng về cơ sở, bám sát cơ sở để thường xuyên theo dõi, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả. Thành ủy đã ban hành quy chế phân công cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể của thành phố tăng cường chỉ đạo và sinh hoạt tại 146/146 chi bộ thôn và khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, rèn luyện cán bộ các cấp, các ngành theo tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”.

Đây chính là điều kiện thuận lợi để lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị của thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá: "Nét nổi bật của thành phố sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 là đã xây dựng được 38 mô hình tiêu biểu và hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những tấm gương tiêu biểu với những việc làm bình dị nhưng có ý nghĩa thiết thực được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ và làm theo.

Học và làm theo Bác đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ngày càng được phát huy; chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên một bước, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố với cấp cơ sở và cộng đồng dân cư, tạo được niềm tin cho người dân với Đảng, với cấp ủy, chính quyền".

38 mô hình tiêu biểu, trên 100 tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố có tác dụng tốt trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhân lên nhiều hơn nữa những việc làm tốt đẹp, có ích trong đời sống hàng ngày.

Thanh Chi