Yên Bái phát động “Tháng Công nhân” 2014

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/4/2014 | 11:55:56 AM

YBĐT - Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” 2014.

Đồng chí Dương Văn Thống trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ cho 2 công nhân làm nhà mái ấm công đoàn.
Đồng chí Dương Văn Thống trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ cho 2 công nhân làm nhà mái ấm công đoàn.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với mục đích làm cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện “Tháng Công nhân” đối với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư góp phần phát triển bền vững đất nước. Tại buổi lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5; 85 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam; tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ quán triệt Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đồng chí Ngô Thị Chinh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân” 2014

Lực lượng công nhân lao động cần tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, tay nghề, rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, hăng hái thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo. Lãnh đạo các doanh nghiệp và người sử dụng lao động tiếp tục tập hợp, đoàn kết rộng rãi CNLĐ nhằm rèn luyện, bồi dưỡng về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo 3 lợi ích: Người lao động - Doanh nghiệp -  Xã hội.

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới, trong thời gian tới, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền nâng cao giác ngộ bản chất giai cấp, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động đối với công nhân, viên chức và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, chế độ chính sách của nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; khắc phục khó khăn, yếu kém, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh theo phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ cho 2 công nhân làm nhà mái ấm công đoàn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ khó khăn của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân” 2014. Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ 220 triệu đồng đến chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa và Trường sa” và tặng nhiều bằng khen và nhiều suất quà cho các tập thể, cá nhân và công nhân lao động nghèo. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát động hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa và Trường sa” tới CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh