Ngày hè của trẻ em Cao Phạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2014 | 2:43:07 PM

YBĐT - Hè này, chúng tôi có dịp đi lên xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trên đường về các bản làng, chúng tôi bắt gặp nhiều trẻ em đủ mọi lứa tuổi phơi mình dưới cái nắng gay gắt của mùa hè giúp bố mẹ chăn trâu, hái rau lợn, thu ngô, lấy củi, làm cỏ lúa... và trông em tại nương, ruộng. Các em tuổi mẫu giáo dù không phải làm gì nhưng vẫn phải cùng bố mẹ và anh chị lên nương, ruộng vì bố mẹ không yên tâm khi để các em ở nhà một mình...

Ngày hè, lũ trẻ ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ rủ nhau đi nương thu ngô giúp bố mẹ.
Ngày hè, lũ trẻ ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ rủ nhau đi nương thu ngô giúp bố mẹ.

Trên con đường quanh co dẫn về bản Lìm Mông - bản 100% đồng bào Mông, ở cách trung tâm xã khoảng 5 km, em Thào Thị Dua hái rau lợn về đang nghỉ ở ven đường cho biết: “Những công việc như thế này, chúng em tập làm từ khi còn nhỏ nên quen rồi. Trong năm học thì chỉ ngày nghỉ mới đi làm giúp bố mẹ, còn bây giờ nghỉ hè thì đi làm suốt. Ngoài hái rau lợn, em còn đi giúp bố mẹ làm cỏ ngô, cỏ lúa, nấu cơm, chăn nuôi lợn...”. Mặc dù còn nhỏ song các em vẫn được coi là những lao động quan trọng phụ giúp gia đình công việc hàng ngày.

Những năm gần đây, các cấp, các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng trong chăm lo cho trẻ em vùng cao. Tuy nhiên, phần vì thiếu sân chơi, một số bản không có điện, cuộc sống của bà con còn nghèo khó nên trẻ em chưa được chơi các trò chơi, giải trí.

Anh Thào A Thênh - Bí thư Đoàn xã cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn, ngay đầu mùa hè, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Tuy nhiên, do đặc thù vùng cao, dân cư ở không tập trung, cơ sở vật chất chưa đáp ứng, tập quán sinh hoạt của người dân còn những hạn chế nhất định nên mỗi thôn bản trong cả mùa hè chỉ tổ chức được một buổi sinh hoạt. Trong tháng 6, đã tổ chức ba buổi ở 3 bản: Ngài Thầu, Kháo Nhà, Nả Đở. Khi được thông báo thời gian đi sinh hoạt hè, các em rất háo hức nhưng đến chưa đầy đủ do nhiều em phải giúp gia đình làm việc...”.

Ngoài ra, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, mới chỉ bó hẹp trong một vài tiết mục văn nghệ và tuyên truyền, nhắc nhở các em phòng tránh các tai nạn giao thông, đuối nước và không chơi, leo trèo ở những nơi nguy hiểm...

Để góp phần giúp trẻ em được tiếp cận các dịch vụ vui chơi, giải trí, trong thời gian tới, ngoài xây dựng các chương trình kế hoạch, thành lập các đội tổ chức chương trình ở các chi đoàn cơ sở rất cần đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, bản làm địa điểm sinh hoạt cho trẻ em.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức về mọi mặt, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế nâng cao đời sống để con em đồng bào có điều kiện về vật chất và thời gian cho học tập, vui chơi giải trí, có cơ hội được tiếp cận với môi trường, dịch vụ, công nghệ hiện đại.

 A Mua